Lâm Đồng xây dựng hình ảnh qua ngoại giao văn hóa

Trải qua 10 mùa Festival hoa, Đà Lạt không chỉ khoác lên mình tấm áo hoa rực rỡ, mà còn từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch-văn hóa mang tầm quốc tế. Những không gian nghệ thuật, trình diễn, giao lưu đa văn hóa trong khuôn khổ lễ hội đã góp phần đưa hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng lan tỏa trên trường quốc tế.

Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 tại Lâm Đồng là dịp để lan tỏa nét đẹp văn hóa gắn với du lịch.
Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 tại Lâm Đồng là dịp để lan tỏa nét đẹp văn hóa gắn với du lịch.

“Visa” văn hóa từ bản sắc

Trong giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng xác định văn hóa-du lịch-thương mại là những trụ cột chính trong phát triển kinh tế và còn là không gian sáng tạo để hội tụ trí tuệ, bản sắc, công nghệ và nguồn lực xã hội, tạo nên sự bứt phá. Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cấp bách về hội nhập quốc tế toàn diện và Lâm Đồng đang cho thấy cách làm sáng tạo, chủ động để biến văn hóa thành cầu nối, thành sức mạnh mềm giúp nâng cao vị thế của tỉnh. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng Trần Thanh Hoài cho biết: “Chúng tôi xác định ngoại giao văn hóa không chỉ là việc “mang sản phẩm ra nước ngoài”, mà là kể câu chuyện của chính mình bằng hương vị của ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn… Đó là cách hiệu quả để đưa Lâm Đồng đến gần hơn với thế giới”.

Với 49 dân tộc cùng sinh sống, Lâm Đồng là kho tàng văn hóa đa dạng với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo như: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản Triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, Lễ hội Katê, nghề làm gốm thủ công của người Chăm, Lễ hội Cầu Ngư ở Vạn Thủy Tú, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông…

Bên cạnh các lễ hội truyền thống, lễ hội hiện đại như Festival Hoa Đà Lạt tổ chức định kỳ 2 năm/lần cũng khẳng định thương hiệu riêng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh cũng có hệ thống di tích lịch sử đa dạng, đặc sắc như Dinh Bảo Đại, Ga xe lửa, Trường Cao đẳng Đà Lạt, tháp Pô Sah Inư, Căn cứ kháng chiến B4… Những giá trị này khi khai thác đúng cách, không chỉ làm giàu bản sắc địa phương mà còn là “visa” văn hóa để kết nối với bạn bè quốc tế.

Phát huy hiệu quả ngoại giao văn hóa

Thời gian qua, hàng loạt sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế diễn ra, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp về Lâm Đồng. Cuối năm 2024, phim điện ảnh Love in Vietnam hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ, lấy bối cảnh quay tại Lâm Đồng. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn góp phần quảng bá du lịch, con người Việt Nam. Tiếp đó, đoàn nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tham dự Lễ hội dân gian quốc tế Chilika Shelduck tại Ấn Độ, giới thiệu Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc để lại ấn tượng mạnh. Vào cuối mỗi tuần, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, show Amazing Tuyệt vời Việt Nam đã giúp quảng bá hình ảnh Lâm Đồng tới du khách Hàn Quốc. “Ngoại giao văn hóa là cây cầu dài, nhưng với sự kiên trì và chiến lược đúng đắn, mỗi bước đi sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh Lâm Đồng trong mắt bạn bè quốc tế”, ông Trần Thanh Hoài chia sẻ.

bai-104-a2-dong-bao-co-ho.jpg
Đồng bào dân tộc Cơ Ho tại Lâm Đồng giao lưu văn hóa tại Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025.

Các hoạt động xúc tiến văn hóa, du lịch, đầu tư của Lâm Đồng đang lan tỏa tới các thị trường tiềm năng, như Thái Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản… Các thương hiệu đặc sản như hoa Đà Lạt, thanh long Bình Thuận, nước mắm Phan Thiết đều là “sứ giả mềm” góp phần định vị hình ảnh Lâm Đồng tươi đẹp, hiện đại, tinh tế.

Tuy nhiên, để ngoại giao văn hóa trở thành cầu nối hiệu quả trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế Lâm Đồng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách ngoại giao văn hóa phù hợp; ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa - pháp luật quốc tế; tăng cường bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, di sản, thương hiệu địa phương, kết hợp ứng dụng công nghệ số và mở rộng ra thị trường quốc tế trọng điểm như: Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ. Gắn kết chặt chẽ ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, kinh tế; tận dụng các hiệp định thương mại, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tăng cường hợp tác an ninh. Sử dụng hiệu quả ngân sách, huy động doanh nghiệp và kiều bào gốc Lâm Đồng tham gia các chương trình ngoại giao văn hóa.

Ngoại giao văn hóa với vai trò vừa là công cụ vừa là động lực, là một trong những trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Đây sẽ là cầu nối vững chắc giúp Lâm Đồng đạt được mục tiêu hội nhập quốc tế toàn diện, chủ động và sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm