Lâm Đồng tập trung phát triển ba “vùng lõi”

Việc xác định và tập trung phát triển ba “vùng lõi” gồm Lâm Đồng ngàn hoa, Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn mở ra hướng đi mới, mang tính chiến lược đối với tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng. Không chỉ đơn thuần là cách phân vùng địa lý, đây còn là cách tiếp cận phát triển dựa trên bản sắc, lợi thế riêng có của từng khu vực, nhằm tạo động lực lan tỏa cho toàn tỉnh, nhất là các vùng sâu, vùng xa.

Trên hồ Xuân Hương ở khu vực Lâm Đồng ngàn hoa.
Trên hồ Xuân Hương ở khu vực Lâm Đồng ngàn hoa.

Khu vực Lâm Đồng ngàn hoa là trung tâm chính trị, văn hóa với hạt nhân là thành phố Đà Lạt cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Lạt được tổ chức lại thành năm phường với những thế mạnh riêng biệt. Phường Xuân Hương-Đà Lạt là nơi tập trung trung tâm hành chính tỉnh, đồng thời sở hữu hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và cơ sở lưu trú du lịch hàng đầu. Phường Lâm Viên-Đà Lạt nổi bật với nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm OCOP và những làng hoa truyền thống. Phường Lang Biang-Đà Lạt lại có thế mạnh về du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa…

bai-163-a2.jpg
Khu vực Lâm Đồng biển xanh mùa du lịch.

Theo ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương-Đà Lạt, việc kế thừa những giá trị vốn có của Đà Lạt là nền tảng quan trọng để các phường định hình hướng phát triển trong giai đoạn mới. Ông cho rằng, mục tiêu không chỉ là xây dựng một đô thị du lịch nổi tiếng mà còn hướng đến một không gian sống chất lượng cao, nơi “cần đến và đáng sống”, hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc.

Ở phía đông nam, khu vực Lâm Đồng biển xanh với trung tâm là Phan Thiết cũ lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử hơn 300 năm, hội tụ nhiều giá trị văn hóa biển đặc trưng. Các di tích, lễ hội truyền thống như lễ hội cầu ngư, tháp Pô Sah Inư, các làng nghề nước mắm… cùng với hệ thống cảnh quan tự nhiên như đồi cát, suối Tiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho du lịch nơi đây. Ông Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né nhận định, khu vực này đang có nhiều cơ hội để bứt phá khi sở hữu khu du lịch quốc gia Mũi Né và hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện. Việc tiếp tục đầu tư các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng, thể thao biển đến các hoạt động văn hóa-lễ hội sẽ giúp gia tăng sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế biển bền vững.

bai-163-a3-dak-nong.jpg
Một góc khu vực Lâm Đồng đại ngàn.

Khu vực Lâm Đồng đại ngàn mang đậm dấu ấn của cao nguyên và hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Đây là vùng đất gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như thác Đray Sáp, hồ Ea Sno, khu sinh thái Tà Đùng… Những giá trị địa chất, sinh thái và văn hóa bản địa tạo nên tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch khám phá, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

bai-163-a4-ta-dung.jpg
Du khách trải nghiệm du lịch tại hồ Tà Đùng.

Theo nhiều chuyên gia và nhà quản lý, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc khai thác tiềm năng mà còn ở cách tổ chức, điều phối phát triển giữa các khu vực. Trước đây, mỗi địa phương có định hướng riêng, nhưng khi không gian phát triển được mở rộng, việc tái định hình chiến lược tổng thể trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa các vùng, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của các “hạt nhân” trung tâm. Một vấn đề được lãnh đạo tỉnh đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của “nhạc trưởng” trong từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhìn nhận, dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong vận hành mô hình mới, song vẫn còn thiếu sự điều phối thống nhất để phát huy tối đa tiềm năng của từng vùng. Theo ông, các phường trung tâm không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ hành chính mà còn phải thực sự trở thành “đầu tàu kinh tế”, dẫn dắt sự phát triển chung.

bai-163-a5-du-lich-di-san-9782.jpg
Lâm Đồng có thế mạnh phát triển du lịch di sản.

Để làm được điều đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương phải rà soát, hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; ưu tiên phát triển không gian công cộng, hạ tầng xanh và các không gian du lịch đô thị. Đồng thời, cần đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch, phát triển hạ tầng kỹ thuật ngầm, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và thẩm mỹ. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, phần lớn các dịch vụ du lịch tại các phường trung tâm đạt tiêu chuẩn “du lịch thông minh”, thông qua việc ứng dụng các nền tảng số như bản đồ du lịch, trạm tương tác thông minh và hệ thống quảng bá trực tuyến. Đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao trải nghiệm du khách và tăng sức cạnh tranh.

bai-163-a6-da-trai-nghiem.jpg
Lâm Đồng phát huy lợi thế “du lịch đa trải nghiệm”.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với từng vùng cũng được chú trọng. Từ du lịch canh nông, nghỉ dưỡng tại khu vực ngàn hoa; du lịch biển, thể thao và lễ hội tại vùng biển xanh; đến du lịch sinh thái, khám phá và cộng đồng tại vùng đại ngàn – tất cả đều hướng đến tạo ra những trải nghiệm khác biệt, góp phần định vị thương hiệu cho từng khu vực.

Có thể thấy, việc phát triển ba “vùng lõi” không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là câu chuyện về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên của từng vùng đất. Khi các “hạt nhân” này được vận hành hiệu quả, không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn lan tỏa cảm hứng phát triển đến các khu vực khác, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến xanh, thông minh và bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm