Lâm Đồng hội tụ ba vùng sinh thái đặc trưng gồm cao nguyên, trung du và duyên hải; có thế mạnh về kinh tế biển, rừng, khoáng sản và năng lượng tái tạo, tạo nên bức tranh kinh tế đầy tiềm năng, mang lại lợi thế phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Vùng cao nguyên với trung tâm là Đà Lạt có khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, từ lâu đã trở thành “thủ phủ” của nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Trong khi đó, khu vực duyên hải phía đông với bờ biển dài, ngư trường rộng mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo. Còn khu vực phía tây lại giàu tài nguyên rừng, khoáng sản, đặc biệt là trữ lượng bô-xít lớn hàng đầu cả nước, tạo nền tảng cho công nghiệp khai khoáng và chế biến sâu.
Chính sự đa dạng này đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, giúp Lâm Đồng có thể định hình các trụ cột kinh tế bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Việc hội tụ đầy đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển… là điều kiện vàng để địa phương hình thành cực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển xanh và bền vững”.
Lâm Đồng còn có lợi thế rõ rệt về du lịch và nông nghiệp. Với trung tâm du lịch thương hiệu Đà Lạt, Mũi Né; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; cùng nhiều di sản như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang… nền tảng để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có. Trong khi đó, hơn 107 nghìn ha nông nghiệp công nghệ cao cùng nhiều sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường quốc tế như rau, hoa, cà-phê, chè… đang tạo nền tảng vững chắc cho ngành nông nghiệp hiện đại. Ông Aad Gordijn, Tổng Giám đốc Công ty Dalat Hasfarm chia sẻ, doanh nghiệp đã phát triển từ một dự án nhỏ cách đây hơn 30 năm thành công ty hoa lớn trong khu vực châu Á. Thành công đó đến từ việc “đến đúng nơi, đúng thời điểm”, khi Đà Lạt có khí hậu lý tưởng và chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những bước đầu. “Mục tiêu của chúng tôi là cùng địa phương đưa nơi đây trở thành vùng sản xuất hoa hàng đầu thế giới”, ông Aad Gordijn chia sẻ.
Lâm Đồng còn có tiềm năng nổi trội về trữ lượng khoáng sản, với hơn 7 tỷ tấn quặng bôxít, titan nguyên khai; đây được đánh giá là một lợi thế mà không địa phương nào có được và nền tảng để trở thành trung tâm công nghiệp bôxít-alumin-nhôm của Việt Nam và thế giới. Cùng hơn 1,1 triệu ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng hơn 46,7%, là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế rừng bền vững.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Lâm Đồng là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, với nhiều tiềm năng vượt trội về công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Để khai thác hiệu quả, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.
Những năm gần đây, Lâm Đồng đã có bước chuyển mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư. Hiện toàn tỉnh có gần 33 nghìn doanh nghiệp còn hoạt động, gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng, trong đó có hàng trăm dự án FDI. Đây là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng công bố danh mục hàng chục dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế và giáo dục.
Một trong những yếu tố then chốt giúp Lâm Đồng gia tăng sức hút là việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là giao thông kết nối liên vùng. Cùng với tuyến cao tốc bắc-nam đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết-Dầu Giây, các tuyến cao tốc quan trọng như Dầu Giây-Liên Khương, Gia Nghĩa-Chơn Thành… đang từng bước hình thành, mở ra hành lang kinh tế kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, việc nâng cấp cảng hàng không quốc tế Liên Khương và xây dựng sân bay Phan Thiết sẽ tạo cú hích lớn cho thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
Song song với hạ tầng giao thông, hệ thống khu công nghiệp cũng đang được mở rộng. Riêng khu vực phía đông Lâm Đồng đã có chín khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích hơn 3.000ha, trong đó nhiều khu đã sẵn sàng hạ tầng để đón các dự án thứ cấp. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, năng lượng và công nghệ cao.
Cùng với chú trọng “hạ tầng cứng”, Lâm Đồng tập trung xây dựng “hạ tầng mềm” với nền hành chính minh bạch, thân thiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chính quyền tỉnh xác định phương châm rõ ràng: “doanh nghiệp cần, chính quyền có; doanh nghiệp khó, có chính quyền”. Điều này thể hiện quyết tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.