Lâm Đồng huy động phương tiện hiện đại thực tập phương án chữa cháy

NDO - Gần 400 người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cùng nhiều thiết bị, phương tiện hiện đại được huy động tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
0:00 / 0:00
0:00
Huy động lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Huy động lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngày 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S chỉ đạo buổi thực tập.

Tình huống giả định, tại Nhà hát Opera Đà Lạt, khu vực Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, xảy ra sự cố chập điện gây cháy. Lúc này, hệ thống báo cháy tự động đang bảo trì, không hoạt động nên đến khi thấy khói tỏa ra thì lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở mới phát hiện và báo cháy. Khu vực xảy ra cháy có khoảng 300 người đang làm việc với nhiều vật liệu dễ cháy.

Lâm Đồng huy động phương tiện hiện đại thực tập phương án chữa cháy ảnh 1
Huy động phương tiện chữa cháy chuyên dụng hiện đại đến hiện trường.

Sự việc được lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ nhanh chóng báo động khẩn cấp, gọi 114 để báo cháy; triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi khu vực hỏa hoạn; nhưng vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ triển khai phương án chữa cháy, kết hợp tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy và cấp cứu kịp thời.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và hạn chế thiệt hại tài sản.

Theo ban tổ chức, đây là đợt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có quy mô lớn trong năm 2022, với sự tham gia của nhiều lực lượng, huy động nhiều thiết bị, phương tiện hiện đại; nhằm tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra của lực lượng, phương tiện tại chỗ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các lực lượng khác trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn xảy ra.