Giữa không gian cao nguyên với cái nắng lạnh đặc trưng, những cánh rừng nguyên sinh vẫn lặng lẽ lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ. Dưới tán rừng, du khách dễ dàng cảm nhận sự giao hòa của thiên nhiên qua hương cỏ cây, tiếng suối chảy, tiếng chim rừng và làn gió mát lành. Đây chính là giá trị cốt lõi làm nên sức hấp dẫn riêng có của du lịch sinh thái Lâm Đồng. Tại Khu du lịch Rừng thông Núi Voi, một trong những điểm nhấn nổi bật là quần thể thông đỏ quý hiếm, với tuổi đời từ 500 đến 2.500 năm. Không chỉ là “báu vật” của thiên nhiên, những cây thông đỏ còn góp phần tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ. Ông Đào Văn Tân, chủ đầu tư cho biết: “Việc phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái luôn được đặt song hành với nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên rừng, bảo đảm cân bằng giữa khai thác và gìn giữ”.
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, được xem là “kho báu” đa dạng sinh học với gần 2.000 loài thực vật. Trong đó có những loài đặc hữu quý hiếm như thông hai lá dẹt, thông đỏ, thông 5 lá... Với độ che phủ rừng lên tới 92%, khu vực này được đánh giá là một trong những hệ sinh thái rừng đẹp và giàu giá trị nhất Việt Nam. “Không chỉ thu hút các nhà khoa học, vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước nhờ không gian thiên nhiên nguyên sơ, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa và quan sát động vật hoang dã”, Phó Giám đốc vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà Phạm Văn Dân cho biết.
Chính những giá trị đặc biệt này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà Lâm Đồng đang kiên trì theo đuổi, nhằm tránh những hệ lụy từ khai thác du lịch thiếu kiểm soát, đồng thời bảo vệ lâu dài “tài sản” thiên nhiên vô giá. Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, để phát huy tối đa lợi thế, tỉnh đã tổ chức lại không gian du lịch theo ba vùng động lực rõ nét. Khu vực trung tâm, với khí hậu ôn hòa và cảnh quan đặc sắc, tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển. Tại đây, thương hiệu “Đà Lạt - thành phố ngàn hoa” được nâng tầm với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và các sự kiện văn hóa, lễ hội mang tầm quốc tế. Việc kết hợp giữa thiên nhiên và sáng tạo đang giúp khu vực này giữ vững sức hút truyền thống, đồng thời mở rộng tệp khách mới.
Khu vực phía đông nam với lợi thế bờ biển dài gần 200 km được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển cao cấp. Những điểm đến như Mũi Né, Phan Thiết hay Phú Quý không chỉ tập trung phát triển nghỉ dưỡng mà còn đẩy mạnh các loại hình thể thao nước, du lịch MICE và trải nghiệm văn hóa ngư dân. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị chi tiêu của du khách.
Ở phía tây, không gian du lịch mở rộng với các giá trị địa chất và cảnh quan độc đáo như Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hay vùng hồ Tà Đùng hùng vĩ. Khu vực này được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Người dân địa phương trở thành chủ thể, vừa tham gia cung cấp dịch vụ, vừa gìn giữ di sản văn hóa truyền thống, qua đó tạo sinh kế bền vững và lan tỏa giá trị du lịch xanh từ gốc.
Song song với việc định hình không gian, Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đầu tư hạ tầng gắn với bảo tồn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, mô hình “Doanh nghiệp xanh - du khách xanh - cộng đồng xanh” được xác định là trụ cột để xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mô hình này hướng đến thay đổi hành vi của tất cả các bên tham gia, từ cách vận hành dịch vụ đến ý thức bảo vệ môi trường.
Tại Diễn đàn Du lịch xanh quốc gia tổ chức tại Khu du lịch Rừng thông Núi Voi, Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá rất cao nỗ lực của Lâm Đồng trong định hướng phát triển, tăng trưởng xanh tiêu biểu trên cả nước. Ông cho rằng, cả ba địa phương trước đây đã có định hướng phát triển du lịch xanh và có những kết quả ban đầu hết sức tích cực.
Với tầm nhìn đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành “thiên đường xanh”-điểm đến hội tụ các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe và giải trí biển đẳng cấp. Du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn đóng vai trò lan tỏa, thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và sáng tạo.