Lai dắt thành công tàu máy bị hỏng về cảng Quy Nhơn an toàn

Sáng 11/10, tàu cá BĐ 91356 TS do ông Nguyễn Đậu (trú tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã cùng 8 ngư dân được tàu cá BĐ 99056 TS lai dắt cập bến cảng Quy Nhơn an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lai dắt thành công tàu cá bị hỏng máy cùng 8 ngư dân về cảng Quy Nhơn an toàn.
Lai dắt thành công tàu cá bị hỏng máy cùng 8 ngư dân về cảng Quy Nhơn an toàn.

Khoảng 20 giờ ngày 8/10, tàu cá BĐ 91356 TS, chiều dài lớn nhất là 17,5m do ông Nguyễn Đậu (trú tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn) làm chủ đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 13002’N - 110036’E (cách Đông Hòa, Phú Yên khoảng 75 hải lý về phía đông) thì bị hỏng máy.

Lúc này, trên tàu có 8 thuyền viên đã nỗ lực sửa chữa, nhưng không thể khắc phục và đành thả trôi theo hướng 1800, tốc độ trôi 0,8 hải lý/giờ.

Sau khi tiếp nhận thông báo về việc phương tiện tàu cá BĐ 91356 TS bị hỏng, thả nổi, gia đình chủ phương tiện đã liên lạc và nhờ được phương tiện tàu cá BĐ 96801 TS do ông Chế Minh Thanh là chủ tàu (trú ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) tiếp cận và hỗ trợ. Sau đó gia đình chủ phương tiện đã đưa tàu cá BĐ 99056 TS đến hỗ trợ lai dắt tàu về bến cảng Quy Nhơn.

Phương tiện tàu cá BĐ 99056 TS xuất phát lúc 12 giờ ngày 9/10 đến 2 giờ ngày 10/10 thì tiếp cận được tàu cá BĐ 91356 TS khi đang được tàu cá BĐ 96801 TS hỗ trợ neo giữ tại tọa độ 13017’B - 110020’Đ. Sau đó, phương tiện BĐ 96801 TS đã hỗ trợ neo buộc tàu cá BĐ 91356 TS qua tàu cá BĐ 99056 TS và tiếp tục đi làm.

Khoảng 10 giờ ngày 11/10, tàu cá BĐ 99056 TS đã lai dắt tàu cá BĐ 91356 TS vào bến cảng Quy Nhơn. Hiện tại sức khỏe thuyền viên tốt, người và phương tiện an toàn.