Festival Huế 2004:

"La Syncope du 7" và những chương trình nghệ thuật Pháp - Việt

Vở diễn Ánh mắt, hợp tác Pháp - Việt.
Vở diễn Ánh mắt, hợp tác Pháp - Việt.


Các chương trình của Đoàn nghệ thuật Pháp phần lớn được chọn là chương trình IN của Festival Huế. Đại Nội là địa điểm được phía bạn chọn để thực hiện các tiết mục của mình. La Syncope du 7 là vở xiếc đương đại đầy bất ngờ của đoàn AOC. Vở diễn kết hợp hai loại hình nghệ thuật: Múa và xiếc.

Trình diễn ở sân phía đông điện Thái Hòa, các diễn viên sẽ đưa người xem đến với một không gian đầy chất thơ trong một tổng thể sống động và cuốn hút. AOC là tập hợp các thành viên từng làm việc tại Trung tâm Xiếc quốc gia Pháp. Họ là một nhóm đa dạng và năng động, cùng đến với nhau trong một niềm say mê học hỏi và bề dày kinh nghiệm.

Sáu đêm biểu diễn là khoảng thời gian mà AOC sẽ cống hiến cho khán giả những phút giây thực sự ấn tượng.

Bên cạnh đó, du khách không thể bỏ qua những đêm dạ tiệc cung đình với nghệ thuật ánh sáng diễn ra tại sân điện Cần Chánh.

Dạ tiệc cung đình được tổ chức bốn đêm ở Festival lần này. Đây thực sự là dịp để giới thiệu và khẳng định những giá trị của văn hóa ẩm thực Cố đô Huế với du khách. Trong bốn buổi tối này, hơn 600 thực khách cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị tiêu biểu của vùng đất Cố đô. Điều đặc sắc là những buổi dạ tiệc này được thực hiện dưới sự dàn dựng của nhà tạo mẫu Minh Hạnh và của nghệ sĩ sắp đặt lửa Pierre-Alain Hubert.

Pierre-Alain Hubert là một trong những nghệ sĩ bậc thầy về trình diễn sắp đặt lửa. Một màn trình diễn rực rỡ kết hợp sự thần kỳ của pháo hoa và của ánh sáng được Pierre-Alain Hubert mang lại sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên đối với ai tham dự những bữa tiệc này.

Nhà hát Duyệt Thị Đường địa điểm vừa được Thừa Thiên - Huế đưa vào làm điểm biểu diễn được chọn để thể hiện hai tác phẩm kịch là Giáp Thân Chuyện người lính. Nói đến Giáp Thân, là nhắc đến Régine Chopinot, một gương mặt quen thuộc với Huế ở kỳ Festival trước. Ông là nhà biên đạo múa nổi tiếng của đoàn ballet Atlantique.  Chopinot từng sáng tác ba vở tại Việt Nam, đó là: Dưới da, Ánh mắt Không gian thật nhẹ nhàng. Cả ba là những sáng tác cố định cho một chương trình lễ hội, song sự thể hiện lại dựa trên nền tảng của sự ngẫu hứng.

Vở ballet Giáp Thân là thành quả bốn năm làm việc của Chopinot với các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Trường cao đẳng Múa Việt Nam. Đây là sáng tác mà Chopinot dành cho Festival Huế. Tham gia biểu diễn vở múa này có ba bộ tam gồm hai nhóm nam và một nhóm nữ. Với Giáp Thân , Chopinot sẽ đưa người xem đến với một không gian khoáng đạt, sinh ra từ những khái niệm ràng buộc về mặt không gian, vật lý và nhịp điệu.

Nếu như Giáp Thân là một vở ballet mang tính cố định, thì Chuyện người lính của đạo diễn Márcia Fiani là một vở nhạc kịch được dàn dựng theo môtíp của một vở kịch lưu động. Vở kịch này sẽ được trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Người xem sẽ thấy xuất hiện trên sân khấu bốn nhân vật: Người dẫn chuyện, con quỷ, anh lính và nàng công chúa cùng bảy nghệ sĩ solo của Nhạc viện Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Xavier Rist. Đây là thành quả của chương trình hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc thời gian qua.

Trước khi tham gia vào vở nhạc kịch này, nhạc trưởng Xavier Rist cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội sẽ có một đêm biểu diễn tại Nhà văn hóa thành phố. Đây là chương trình dành riêng cho Feslival Huế, bao gồm khoảng 10 bản nhạc ngắn và nổi tiếng, mỗi bản đại diện cho một đất nước. Buổi hòa nhạc sẽ cho khán giả cảm giác như đang du ngoạn tới châu Âu, cùng xen lẫn những khúc nhạc dân gian Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật biểu diễn, ba cuộc triển lãm lớn sẽ được tổ chức tại sân sau cung Diên Thọ: "Tuổi 20 ở Việt Nam", "Kể mới, tranh truyện mới của Việt Nam" "Không chỉ là trang phục". "Tuổi 20 ở Việt Nam" (Avoir 20 ans au Vietnam) là một cuộc triển lãm ảnh được các sinh viên Trường Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh thực hiện, trong khuôn khổ một chương trình hợp tác bốn năm nay với Trường đại học Nhiếp ảnh thành phố Arles của Pháp. Triển lãm sẽ bao gồm những bức ảnh mang tinh thần nhân đạo và các hình ảnh mang tính tài liệu của các tác giả trong độ tuổi 20.

"Kể mới, tranh truyện mới của Việt Nam" (la nouvelle bande dessinée vietnamienne) sẽ giới thiệu các tác phẩm của khoảng 30 tác giả trong thời gian hai năm thực hiện chương trình "Tranh dân gian Việt Nam truyện tranh Pháp ngữ".

Chương trình này ra đời năm 2001 từ ý tưởng của Gérald Gorridge và do anh phụ trách, đã ra đời một dự án đào tạo rất độc đáo theo một phương pháp nghệ thuật mới: Đó là từ tranh dân gian để phát triển thành các câu chuyện dưới dạng tranh truyện, chuyển từ hình ảnh cố định sang chuỗi hình ảnh chuyển động.

''Không chỉ là trang phục" (Au - de là du vêtememt) là một cuộc triển lãm mốt cho thấy 17 khoảnh khắc về mốt nhưng lại thông qua hình ảnh video. Ở loại hình nghệ thuật này, thời trang và phương tiện video hòa vào nhau để làm nên một tác phẩm hoàn toàn độc lập. Các nhà sáng tạo mẫu sử dụng video một cách khéo léo, đôi khi được sự phối hợp của các nghệ sĩ tạo hình. Phương tiện thông tin được sử dụng không phải khai thác giá trị truyền đạt mà là giá trị sáng tạo của nó.

Có thể nói, những chương trình nghệ thuật mà phía Pháp mang đến Festival Huế 2004 đều có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng được những đòi hỏi của nghệ thuật đương đại.

Đặc biệt, nó còn là thành quả của quá trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa với việc ra đời các chương trình nghệ thuật Pháp - Việt chất lượng cao, thực sự chỉ có ở Feslival Huế.