Kỷ niệm trọng thể 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang

NDO -

Sáng 4/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2021), 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương, tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nguyện sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực hiện thành công lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người về thăm Tuyên Quang năm 1961...

Kỷ niệm trọng thể 190 năm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang -0
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt được trong những năm qua. Đồng chí nêu rõ, địa danh Tuyên Quang đã gắn với những sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng nước ta; là Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến.    

Ngày nay, Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng; bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Đến năm 2020, Tuyên Quang cơ bản đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng gợi ý, trước tình hình mới, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tỉnh cần có giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị to lớn của Khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào, để nơi đây không chỉ là một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống mà phải trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng trung du, miền núi phía bắc và cả nước. Đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.