Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Khon Kaen (Thái Lan)

NDO - Ngày 1/9, hòa chung bầu không khí vui tươi của cả nước, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng, Tỉnh trưởng các tỉnh Khon Kaen, Chaiyaphum, Nọng Khai, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Khon Kaen, chính quyền địa phương, các hội đoàn người Thái gốc Việt và hàng trăm bà con người Thái gốc Việt từ 20 tỉnh đông bắc Thái Lan.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Khon Kaen (Thái Lan) ảnh 1

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đã điểm lại những cột mốc hào hùng trong quá trình lập nước của dân tộc, kể từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau 77 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tốc độ phát triển kinh tế duy trì ở mức khá, đời sống nhân dân được cải thiện; ổn định chính trị xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Việt Nam đã chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu.

Những thành tựu to lớn đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế.

Đề cập tới quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, ông Chu Đức Dũng nhấn mạnh, Thái Lan luôn là đối tác quan trọng, lâu dài của Việt Nam, hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong suốt thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Hoàng gia, Chính phủ, chính quyền các tỉnh đông bắc Thái Lan và nhân dân Thái Lan đã không ngừng hỗ trợ, vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho cộng đồng kiều bào ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thái Lan, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng tốt đẹp hơn.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Khon Kaen (Thái Lan) ảnh 2

Tỉnh trưởng Khon Kaen Somsak Changtragul phát biểu.

Tỉnh trưởng Khon Kaen Somsak Changtragul bày tỏ vinh dự được tham dự buổi lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức tại tỉnh.

Ông nhấn mạnh, Thái Lan và Việt Nam từ lâu đã là những người bạn tốt của nhau, cùng hợp tác để đạt những lợi ích chung vì nhân dân hai nước. Kể từ khi Thái Lan và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng phát triển nhanh chóng. Điều này đã chứng minh tình bằng hữu và sự chân thành giữa hai quốc gia đang diễn ra rất êm đẹp và bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông đã thay mặt nhân dân tỉnh Khon Kaen và các vị khách danh dự đến từ các tỉnh đông bắc Thái Lan gửi lời chúc mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng thịnh vượng, ổn định, thành công trong việc phát triển quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Khon Kaen (Thái Lan) ảnh 3

Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng và Tỉnh trưởng Khon Kaen nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng và toàn thể các vị đại biểu dự buổi lễ cùng nâng ly chúc mừng ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, tất cả mọi người tham dự buổi lễ cùng nhau thưởng thức những bài ca, điệu múa ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thái Lan do bà con người Thái gốc Việt biểu diễn.