Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

NDO -

Sáng 19/5, Lễ dâng hương kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) được tổ chức trang trọng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Lễ dâng hương kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Lễ dâng hương kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng đảng viên các Chi bộ và đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, danh  nhân văn hóa thế giới.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, hơn 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự hưởng ứng và đồng lòng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, đất nước Việt Nam đã vượt qua thời kỳ cam go nhất, bắt đầu hồi phục kinh tế và đời sống xã hội.

Theo Đại sứ, Đảng ủy kỷ niệm Sinh nhật Bác năm nay cũng là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như đúng vào dịp Việt Nam và Campuchia đang hướng đến kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia -0
Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu ý kiến (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tại Campuchia, cũng như cộng đồng doanh nghiệp và bà con gốc Việt Nam hãy ra sức phấn đấu, rèn luyện, đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2022 trên mọi phương diện”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại đây tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những bước đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Với bà con người gốc Việt, Đại sứ đề nghị cả cộng đồng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm túc pháp luật sở tại, đề cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, một lòng hướng về quê hương đất nước và mỗi bà con trở thành một nhịp cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Về việc thực hiện tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn, ông Lê Thái Bình, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy tại Campuchia cho biết, việc thực hiện tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng tại Đảng bộ Campuchia. Qua đó, góp phần đấy mạnh hoạt động thực tiễn giúp cộng đồng vượt qua khó khăn trong đại dịch.

“Cán bộ, đảng viên trong các đơn vị chức năng đã hỗ trợ cộng đồng rất nhiều trong việc bảo hộ công dân, bảo hộ địa vị pháp lý cho bà con, đặc biệt là bà con chúng ta ở đây thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn. Công tác vận động làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên luôn chủ động và làm tốt nhiệm vụ để trợ giúp bà con cộng đồng tại Campuchia”, Phó Bí thư Lê Thái Bình cho biết.