Kỷ niệm 65 năm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành

NDO - Tối 5/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 28/11 đến 2/12/1958).
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (bên trái) và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (bên trái) và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong Un, thực hiện theo di huấn của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước là tài sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thứ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Triều Tiên năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chuyến thăm Việt Nam của các vị lãnh đạo Triều Tiên đã tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hai nước trong nhiều năm qua.

Nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam năm 1958 của Chủ tịch Kim Nhật Thành là sự kiện lịch sử, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự động viên, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh hết sức khó khăn của nhân dân Việt Nam, trong công cuộc kháng chiến, giành độc lập.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, trên cơ sở quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Kỷ niệm 65 năm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành ảnh 1

Không gian trưng bày ảnh các chuyến thăm Việt Nam của các nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tại lễ kỷ niệm, ôn lại chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành 65 năm trước, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc chính trị, đã tạo ra nền tảng vững chắc cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, mở ra truyền thống của tình nghĩa anh em, đồng chí giữa nhân dân hai nước.

Đại biện Ri Ho Jun khẳng định, ý chí vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên là không ngừng tăng cường, phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, phù hợp mong muốn của các vị lãnh tụ tiền bối, đúng theo tinh thần thỏa thuận của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại biện Ri Ho Jun bày tỏ mong muốn cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước.

Nhận định con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa là chí hướng chung, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, đồng chí Ri Ho Jun bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục ủng hộ, hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công cuộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó, cùng thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở cả hai nước.

Tại buổi chiêu đãi, các đại biểu cùng nâng ly, chúc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố và phát triển, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.