Kỷ niệm 60 năm Ngày Hải Phòng kháng chiến

Ngày 19-11, Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Hải Phòng kháng chiến và truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thành phố (20-11-1946 - 20-11-2006).

Các ông Trần Ðức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Tô Huy Rứa , Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; lãnh đạo Quân Khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và các địa phương lân cận đã đến dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, ông Tô Huy Rứa đã ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân TP Hải Phòng, địa phương "đi trước, về sau" của miền bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, góp phần cùng cả nước lập nên nhiều chiến công và thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và xây dựng CNXH. Ông mong muốn quân và dân Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống thành phố "Trung dũng, Quyết thắng" trong kháng chiến mà Bác Hồ khen tặng, biến thành sức mạnh to lớn, nỗ lực vượt khó, giành nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sớm trở thành thành phố công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HÐH đất nước ".

Nhân dịp này, các LLVTND thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì do Nhà nước tặng thưởng.