Kỷ niệm 60 năm Báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc

NDO - Sáng 11/1, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc (tháng 1/1963-1/2023). Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang dự và phát biểu tại buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho các cá nhân.

Tờ báo mang tên Ấp Bắc của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho (nay là Đảng bộ tỉnh Tiền Giang) chính thức được xuất bản số đầu tiên vào tháng 6/1963, gồm 8 trang. Nội dung tập trung vào các vấn đề: xã luận, tường thuật trận đánh Ấp Bắc, bản tin tổng hợp, phóng sự và nhiều tin, bài ở các lĩnh vực khác.

Báo Ấp Bắc giai đoạn đầu xuất bản 2 số/tháng. Về sau, chiến tranh ác liệt, địch kiểm soát gắt gao, vật liệu làm báo khan hiếm, địch đánh phá liên tục nên Tòa soạn Báo Ấp Bắc cố gắng duy trì ra những số nhân dịp các ngày lễ lớn hoặc trong năm có sự kiện quan trọng; riêng Báo Ấp Bắc Xuân được xuất bản hằng năm. Công tác phát hành báo giai đoạn đầu cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, người phát hành báo xác định thà hy sinh, quyết không để báo lọt vào tay giặc.

Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm Báo Đảng bộ tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc, ở mỗi thời kỳ đều có những khó khăn, thách thức riêng nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tòa soạn luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng, đồng hành cùng quân và dân tỉnh Tiền Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chiến tranh biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia.

Kỷ niệm 60 năm Báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc ảnh 1

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Trong giai đoạn đổi mới và hiện nay, Báo Ấp Bắc là cánh tay nối dài của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc đưa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; là chiếc cầu nối để lãnh đạo tỉnh và nhân dân Tiền Giang gần nhau hơn, hiểu nhau hơn…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: “Cùng với báo chí cả nước, Báo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang từ tờ báo: Dân Cày, Nông Dân, Tiến Lên, Đấu Tranh, Giải Phóng, Tin tức, Thông tin Mỹ Tho… đến nay là Báo Ấp Bắc.

Trải qua 60 năm, Báo Ấp Bắc luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo; biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất nước, quê hương Tiền Giang thân thiện, hiền hòa, mến khách đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh…”.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân có nhiều đóng góp cho Báo Ấp Bắc trong thời gian qua.