Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

NDO -

Sáng 17-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17-8-1910 - 17-8-2020).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo huyện Văn Quan.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo huyện Văn Quan.

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng...

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã chiến đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, với lý tưởng cao đẹp, hết lòng vì nước, vì dân...

Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17-8-1910, tại Bản Hẻo, xã Mỹ Liệt, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên (nay là xã Trấn Ninh, Văn Quan, Lạng Sơn).

Thời thơ ấu, đồng chí học chữ nho tại làng. Từ năm 1920 đồng chí học ở Điềm He, đến năm 1924 ra học Trường tiểu học Pháp-Việt, Lạng Sơn. Trong thời gian học Trường tiểu học Pháp- Việt, những biến động mới của phong trào yêu nước đã tác động mạnh mẽ tới tư tưởng của đồng chí Lương Văn Tri. Năm 1926 cùng với đồng chí Hoàng Văn Thụ lập ra nhóm Thanh niên yêu nước ở thị xã Lạng Sơn.

Năm 1928 đồng chí được kết nạp Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Cuối năm 1929 được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng (một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam). Năm 1935, đồng chí tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố (Quảng Tây, Trung Quốc), được Đảng phân công phụ trách xây dựng phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Năm 1939 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách liên tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Năm 1940 được Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy Trưởng Đội du kích Bắc Sơn.

Tháng 2-1941. Đội cứu quốc quân Bắc Sơn thành lập, đồng chí được phân công làm Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân. Sau hội nghị Trung ương VIII (tháng 5-1941), đồng chí đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Đội cứu quốc quân.

Tháng 8-1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Ngân Sơn (Bắc Kạn), trên đường hành quân lên Cao Bằng và hy sinh anh dũng tại Nhà tù Cao Bằng ngày 29-9-1941.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là biểu tượng cao đẹp của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh (giai đoạn 1930- 1945) mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan.