Kon Tum tổ chức truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ

NDO -

Sáng 14/3, tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Quân đoàn 3 tìm thấy và bàn giao.

Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.
Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ nhằm phát huy truyền thống của dân tộc với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, khi săn, bắn trong khu rừng Ya Yang thuộc địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, người dân phát hiện có nhiều ụ đất, xếp đá bên trên, nghi là mộ liệt sĩ nên đã thông báo cho chính quyền địa phương và Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Quân đoàn 3.

Trong hai ngày 22 và 23/2, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 đã tổ chức tìm kiếm trên diện tích hơn 40 m2, phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ tại hai tọa độ 82.95 ô 2 và 82.96 ô 1. Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu dưới mặt đất từ 0,7-1m, cách nhau từ 1-25 m, cùng nhiều di vật như bình tông, cúc áo, đế dép cao su, thắt lưng to, vải màn bộ đội, vải dù, lọ thuốc, ăng gô... Đặc biệt, trong số 5 bộ hài cốt liệt sĩ có 2 mộ khắc trên nắp bình tông tên ĐA và bên thân khắc ký hiệu HLIP.

Theo Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Quân đoàn 3, 5 liệt sĩ được tìm thấy nhiều khả năng thuộc Trung đoàn 209, Trung đoàn 66 và một số đơn vị tăng cường tham gia chiến đấu và hy sinh tại mặt trận Tây Nguyên vào tháng 3/1968.