Kịp thời khống chế đám cháy nhà xưởng tại quận Hoàng Mai

NDO -

6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy khu nhà xưởng.

Vòi nước công suất lớn liên tục được phun vào đám cháy để dập lửa.
Vòi nước công suất lớn liên tục được phun vào đám cháy để dập lửa.

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24-7, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 30, hẻm 32/52 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Đám cháy xảy ra khi trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh kèm theo khói đen bốc cao nghi ngút.

Ngay sau khi xảy ra cháy, Công an phường Thịnh Liệt đã huy động toàn bộ lực lượng đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn nên đã lan sang một số nhà bên cạnh, người dân được yêu cầu di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà chứa nhiều ống nhựa tại khu đất cạnh tòa N1 (Khu đô thị Đồng Tàu). Khu vực xảy ra cháy là điểm tập kết hàng hóa của một công trình xây dựng cùng nhiều tài sản khác của chủ nhà. Phía bên trong nhà xưởng còn có gần 10 chiếc ô-tô của người dân trong khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường cùng 6 xe chữa cháy chuyên dụng. Do tường nhà xưởng được dựng lên từ tôn nên việc tiếp cận sâu để dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải dùng máy xúc để phá phần tôn bao quanh nhà xưởng, tiến sâu vào bên trong đám cháy.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.