Phú Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư

NDĐT - Từ một tỉnh thuần nông, những năm qua, Phú Yên đã có những chủ trương, chính sách và cách làm mới để thu hút đầu tư. Kết quả đem lại với nhiều dự án lớn, nhiều nhà đầu tư chiến lược đã đến với vùng đất giàu tiềm năng vốn yên bình xưa nay. Đối với vùng đất còn nghèo này, đây sẽ là bước đột phá đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Năm 2017, Phú Yên đón 1,4 triệu lượt khách tham quan. Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Năm 2017, Phú Yên đón 1,4 triệu lượt khách tham quan. Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Phát huy tiềm năng lợi thế

Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên có cả ba vùng: Biển, đồng bằng và đồi núi, với nhiều tiềm năng để phát triển các dự án kinh tế lớn. Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; khai thác những ngành có lợi thế về lao động và tài nguyên; chú trọng mở rộng các ngành kinh tế có hàm lượng về kỹ thuật cao, phù hợp với lợi thế của địa phương và xu hướng thị trường. Thực hiện chủ trương này, tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về kinh tế, xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trên cơ sở đó hoàn thành các quy hoạch ngành, quy hoạch khu vực. Và để các nhà đầu tư dễ lựa chọn, từng ngành, từng lĩnh vực giới thiệu, quảng bá dự án.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có năm khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích 450 ha. Đặc biệt, tỉnh đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế Nam Phú Yên với quy mô gần 21 nghìn ha, trải dài từ nam cầu Hùng Vương đến cảng Vũng Rô. Khu kinh tế Nam Phú Yên được quy hoạch phát triển công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đang dồn sức xây dựng phát triển vùng kinh tế động lực Nam Phú Yên theo hướng ưu tiên vốn đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng thiết yếu, trong đó khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa hiện đã cơ bản xong giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2. Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với mở rộng cảng Vũng Rô, tại đây sẽ xây dựng cảng nước sâu Bãi Gốc, nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa để hình thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng các tỉnh nam Lào, đông bắc Campuchia, Thái-lan.

Đồng thời, hiện nay tỉnh đang tập trung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên giai đoạn 1, với diện tích hơn 460 ha. Ngoài ra, tại các huyện có hệ thống các cụm công nghiệp tập trung quy mô từ 20-70 ha/cụm. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Phú Yên có nguồn nhân lực, lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 61% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Kết cấu hạ tầng: hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước… được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và phân bố rộng khắp. Phú Yên có đủ các loại hình giao thông gồm: Đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy; có cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải năm nghìn DWT; cảng Bãi Gốc được quy hoạch tiếp nhận tàu 250 nghìn DWT; sân bay Tuy Hòa nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa ba km, hiện đang khai thác tuyến Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa, Tuy Hòa - Hà Nội - Tuy Hòa, có khả năng mở rộng thành sân bay quốc tế, giúp tỉnh trở thành ngã ba giao lưu kinh tế và hàng hóa bắc-nam và đông-tây, đồng thời Phú Yên cũng là cửa ngõ quan trọng của vùng phía tây ra biển.

Tiềm năng du lịch nổi trội ở Phú Yên là có bờ biển dài 190 km, những ngọn núi cao của dãy Trường Sơn nối tiếp nhau chồm ra biển, tạo nên địa hình khúc khuỷu quanh co, nhiều đầm, vịnh mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú. Trong đó, có vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, đầm Ô Loan… là những địa danh nổi tiếng thế giới.

GS, TS Trình Quang Phú, Viện trưởng Nghiên cứu phát triển Phương Đông, một người con của Phú Yên từng tâm sự: “Nhìn sang các nước láng giềng, biển họ không đẹp, cát không trắng, nước không trong bằng ta, nhưng họ có những khu du lịch sinh thái tuyệt vời. Thật tiếc nếu không đầu tư để du lịch Phú Yên phát triển. Nếu so sánh một số nơi trên thế giới có gành đá đĩa như: Australia, Hàn Quốc đều thấy nhỏ hơn và không thể đẹp bằng gành đá đĩa ở Tuy An, nhưng họ đầu tư lớn, bài bản nên thu hút được nhiều khách quốc tế”.

Đưa nhiều chính sách để thu hút đầu tư

Mùa mưa bão đã qua, nắng ấm đang hửng sáng trên xứ sở “hoa vàng, cỏ xanh”. Một không khí lao động, sản xuất, xây dựng đang diễn ra ngay những ngày đầu năm với một khí thế sôi động. Dễ nhận ra nhất là tại trung tâm TP Tuy Hòa với nhiều dự án du lịch, dịch vụ, công trình phúc lợi công cộng… quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà cho biết, tỉnh xác định chính sách thu hút đầu tư là yếu tố hàng đầu, quan trọng để tăng trưởng nhanh, tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút đầu tư. Do vậy ngay trong đầu năm, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính Phủ, tỉnh Phú Yên tổ chức Ngày hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Hội nghị được diễn ra trong hai ngày 18 và 19-1, có hơn 500 đại biểu, trong đó, hơn 260 tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đại diện các đại sứ quán, lãnh sự quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại Hội nghị, tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án với tổng vốn đăng ký gần 12.400 tỷ đồng; trao các thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho hàng chục dự án khác.

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả được đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Phú Yên và vùng lân cận phát triển.

Riêng trong năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND, triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên năm 2017. Trong đó, chú trọng vào một số giải pháp như: Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; làm cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, nhất là thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, để sớm triển khai đầu tư các dự án lớn trên địa bàn.

Đặc biệt, trong các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chương trình hành động về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở, lành mạnh, với nhiều giải pháp thiết thực giúp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn.

Ngoài việc áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách và quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh đã ban hành ba quyết định quy định chính sách một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: Đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp, áp dụng theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 6-12-2016 của UBND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa. Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

Đối với các khu công nghiệp, áp dụng theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24-12-2008 về Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 8-12-2017 về quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Để du lịch Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2016-2020, nhằm tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Từng bước xây dựng thương hiệu du lịch theo Bộ Quy tắc ứng xử với chủ đề: “Phú Yên - Hấp dẫn và thân thiện”. Riêng năm 2017, lượng khách đến với Phú Yên vượt con số 1,4 triệu người, tổng doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng.

Du lịch được Phú Yên xác định là mũi nhọn để phát triển kinh tế. Năm 2018, tỉnh tăng cường đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư với mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực. Phấn đấu trong năm 2016-2020 thu hút bảy triệu lượt khách du lịch, trong đó năm 2020 đón hơn hai triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 3.100 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực trong cải cách hành chính, tạo lập môi trường cạnh tranh kinh doanh bình đẳng, Phú Yên thu hút được nhiều nhà đầu tư đến đây. Giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 284 dự án đầu tư (trong đó có 19 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 4.744 triệu USD và 28.671 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp: 144 dự án, vốn đăng ký 3.463,85 triệu USD và 14.840 tỷ đồng; ngành thương mại và dịch vụ 115 dự án, vốn đăng ký 1.278 triệu USD và 9.878 tỷ đồng; ngành nông nghiệp 25 dự án, vốn đăng ký 2,5 triệu USD và 3.953 tỷ đồng. Năm 2017, các dự án đầu tư đã đóng góp 31,2% giá trị tổng sản phẩm và 33,4% ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Kết quả, năm 2017 cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,8% so năm 2016, thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.790 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 35,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 135 triệu USD. Thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Christian William Wijnberg, Đại diện Dự án Khu du lịch Hòn Ngọc Bãi Tràm chia sẻ: “Xúc tiến đầu tư tại Phú Yên, chúng tôi luôn được lãnh đạo các cấp của tỉnh tạo điều kiện, nên cảm thấy như đang ở nhà mình. Với sự hỗ trợ tích cực này, chúng tôi phấn đấu tạo nên một khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn năm sao quốc tế”.

Trong thời gian đến Phú Yên sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để khai thác tốt nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển, xây dựng Phú Yên trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết: “Việc xúc tiến đầu tư đã được báo cáo với Chính phủ. Tôi mong các nhà đầu tư sẽ đến, tìm hiểu và đầu tư tại Phú Yên. Toàn hệ thống chính trị của tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thông thoáng nhất cùng nhà đầu tư triển khai thành công các ý tưởng kinh doanh”.

Có thể bạn quan tâm