Kinh tế Trung Quốc phục hồi sau đại dịch

NDO - Bước sang giai đoạn nới lỏng biện pháp phòng dịch và mở cửa trở lại, nhu cầu sản xuất phục hồi, tình hình việc làm và giá cả ổn định, thu nhập người dân tăng lên, niềm tin thị trường được cải thiện, đã giúp nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phục hồi tốt, với mức tăng trưởng 4,5% trong quý I năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc tổ chức giữa tháng 3/2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc tổ chức giữa tháng 3/2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Số liệu được Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố sáng 18/4 cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I đạt 28.499,7 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 4,5% so cùng kỳ, 2,2% so quý IV năm 2022. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,7%, công nghiệp tăng 3,3%, dịch vụ tăng 5,4%.

Tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng đạt 11.492,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,8%; đầu tư tài sản cố định đạt 10.728,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 9.887,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra ở khu vực thành thị đạt 5,5%, giảm 0,1 điểm phần trăm so quý IV/2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10.870 nhân dân tệ, tăng 5,1% so cùng kỳ năm ngoái, hơn 0,1 điểm phần trăm so quý IV/2022.

Cơ quan thống kê Trung Quốc đánh giá, với các biện pháp ổn định tăng trưởng, việc làm, giá cả được thực hiện đồng bộ, góp phần tăng thêm các yếu tố tích cực, giúp nền kinh tế phục hồi ổn định và khởi đầu tốt đẹp trong quý I.

Tuy nhiên, đối mặt với tình hình quốc tế phức tạp, nhu cầu trong nước còn yếu, nền tảng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa vững chắc.

Do vậy, Trung Quốc xác định phải thúc đẩy phát triển với chất lượng cao, thực hiện khoa học, chính xác các chính sách vĩ mô, kích thích tiềm lực nhu cầu nội địa, đi sâu vào cải cách, mở cửa, thúc đẩy nền kinh tế nâng cao hiệu quả về chất và tăng trưởng hợp lý về lượng trong thời gian tới.