Trung Quốc nới lỏng hạn chế phòng Covid-19

Tân Hoa xã đưa tin, nhiều địa phương tại Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Hữu Hưng)
Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Hữu Hưng)

Ngày 18/12, chính quyền thành phố Trùng Khánh thông báo người mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ có thể đi làm việc trở lại và tuân thủ các biện pháp bảo vệ phù hợp. Người dân không cần thiết trình kết quả xét nghiệm âm tính khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, trừ tại một số cơ sở như viện dưỡng lão, trường học... Chính quyền tỉnh Chiết Giang cũng có động thái tương tự, cho phép người mắc Covid-19 thể nhẹ tiếp tục làm việc, với điều kiện thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân.

Một số địa phương tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chính quyền thành phố Tô Châu gấp rút chuyển đổi các điểm xét nghiệm thành các trạm dã chiến điều trị sốt. Tại thành phố Quảng Châu, nhà chức trách tăng gấp đôi số cơ sở điều trị bệnh nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận bệnh nhân. Thủ đô Bắc Kinh phát miễn phí bộ dụng cụ y tế cho người dân và khuyến nghị người bệnh điều trị dựa trên tư vấn trực tuyến thay vì đến bệnh viện.

Ngày 19/12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận hai ca tử vong vì Covid-19 cuối tuần trước, tại Bắc Kinh. Đây là các ca tử vong đầu tiên trong hai tuần qua. Cơ quan này cũng thông báo về 1.918 trường hợp mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế New Zealand cũng xác nhận, trong một tuần qua, New Zealand ghi nhận 42.740 ca mới lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và thêm 64 trường hợp tử vong. Qua đó, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 2.062.384 người, trong đó có 2.288 trường hợp tử vong.