Kinh tế Thái Lan dự báo tăng trưởng 4,5% trong năm 2022

NDO -

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) vừa đưa ra dự báo trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt mức từ 3,5 tới 4,5%. Đồng thời cho rằng, chính phủ Thái Lan sẽ kiềm chế được sự lây lan của biến chủng Covid-19 Omicron mà không phải áp đặt thêm các biện pháp hạn chế.

NESDC dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng từ 3,5%-4,5%. (Ảnh: Reuters)
NESDC dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng từ 3,5%-4,5%. (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NESDC Danucha Pichayanan cho rằng, kinh tế Thái Lan sẽ đạt được mức tăng trưởng này nhờ nhu cầu trong nước gia tăng, sự phục hồi của du lịch nội địa, tăng trưởng xuất khẩu cũng như đầu tư công mạnh mẽ. Theo ước tính của NESDC, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan tính theo đô-la Mỹ sẽ tăng khoảng 4,9% trong năm nay, trong khi tiêu thụ và đầu tư cá nhân được tăng lần lượt 4,5% và 3,8%. Đầu tư công dự kiến tăng 4,6% trong khi lạm phát toàn phần sẽ nằm trong khoảng từ 1,5-2,5%. Đồng thời, tài khoản vãng lai đạt mức thặng dư 1,5% so với GDP.

Cơ quan tư vấn của Chính phủ Thái Lan cũng dự báo lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan trong năm 2022 sẽ đạt khoảng 5 triệu lượt khách, giúp nước này thu về 470 tỷ bạt. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 430 nghìn lượt du khách quốc tế và 150 tỷ bạt trong năm 2021. Ông Danucha nói: “Các số liệu thống kê trong tháng 1 cho thấy sự phục hồi của nhu cầu trong nước, tiêu thụ cá nhân, du lịch và xuất khẩu. Nền kinh tế Thái Lan trong quý 1/2022 dự báo sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực”.

NESDC kêu gọi Chính phủ Thái Lan đặt ưu tiên vào việc kiềm chế đại dịch, hỗ trợ các doanh nghiệp bị dịch ảnh hưởng và các lĩnh vực gặp khó khăn trong việc phục hồi; duy trì động lực từ chi tiêu nội địa, giải quyết gánh nặng nợ của các hộ gia đình và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần thúc đẩy đầu tư cá nhân, duy trì động lực tăng trưởng từ chi tiêu và đầu tư nhà nước; giám sát, theo dõi và chuẩn bị cho những biến động từ kinh tế toàn cầu; tập trung vào việc tái cơ cấu nền kinh tế với quan điểm tăng cường khả năng cạnh tranh, cải thiện phân phối thu nhập và hướng tới một xã hội phát thải carbon thấp.

NESDC cũng cho biết, trong năm 2021, kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng 1,6%, cao hơn so với mức dự báo 1,2% mà NESDC đưa ra giữa tháng 11/2021. Mức tăng trưởng này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Thái Lan từ mức tăng trưởng âm 6,2% của năm 2020. NESDC cho rằng sự phục hồi này đạt được chủ yếu nhờ xuất khẩu gia tăng mạnh, tiêu thụ cá nhân được cải thiện, tăng đầu tư và phục  hồi trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất, thương mại.

Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Chính sách tài khóa Pornchai Thiraveja cho biết mức tăng trưởng GDP 1,6% mà Thái Lan đạt được trong năm 2021 là nhờ sự hỗ trợ của sự phục hồi tiêu thụ cá nhân trong quý 4. Mức giải ngân vốn đầu tư nhà nước trong quý 4 cũng cao hơn so với mức dự kiến. Ông đánh giá việc GDP của Thái Lan có sự tăng trưởng tích cực đã phản ánh khả năng xử lý đại dịch Covid-19 của Chính phủ và việc triển khai vay tiền theo sắc lệnh vay mượn khẩn cấp đã tạo lợi ích tối đa cho tất cả mọi lĩnh vực. Trong 2 năm qua, Chính phủ Thái Lan đã ban hành 2 sắc lệnh vay mượn khẩn cấp để vay 1,5 nghìn tỷ bạt nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch tới nền kinh tế và người dân Thái Lan.