Kinh tế Ô-xtrây-li-a bước vào quỹ đạo chuyển đổi

Các số liệu mới đây cho thấy, Ô-xtrây-li-a đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, từ chỗ chủ yếu dựa vào các ngành khai thác tài nguyên sang tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực khác, như việc làm và tăng năng suất lao động. Tuy vậy, nhịp độ tăng trưởng GDP của nước này chưa thật lạc quan do kinh tế toàn cầu nói chung còn ì ạch.

Một khu mua sắm ở Men-bơn, Ô-xtrây-li-a.
Một khu mua sắm ở Men-bơn, Ô-xtrây-li-a.

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh của Ô-xtrây-li-a ghi nhận sự tăng trưởng bất ngờ trong quý cuối cùng của năm 2015, góp phần đưa mức tăng trưởng GDP trong năm vừa qua đạt 2,5%. Tuy đà tăng trưởng sụt giảm so những năm trước, song đây vẫn là mức tăng trưởng nhanh hơn so các thị trường phát triển khác và quan trọng là tránh được mối lo nước này có thể rơi vào suy thoái kinh tế. Đại diện Ngân hàng Commonwealth cho biết, một nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 2,5%/năm, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 6%/năm sẽ tránh khỏi suy thoái kinh tế.

Thời gian gần đây, nền kinh tế Ô-xtrây-li-a bộc lộ cả điểm mạnh lẫn khiếm khuyết, tốc độ tăng GDP sụt giảm. Trong năm 2014 và nửa đầu năm 2015, do tác động nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Ô-xtrây-li-a bị điêu đứng. Đáng chú ý, mặt hàng quặng sắt chiếm một phần ba sản lượng quặng toàn cầu, từng là một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Ô-xtrây-li-a và là nguồn thu quốc gia trong suốt mười năm qua, lao dốc mạnh. Giá xuất khẩu quặng sắt chỉ còn một nửa so cùng kỳ năm 2014, trong khi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức 6-6,5%; đồng AUD liên tục bị mất giá… Để lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Ô-xtrây-li-a đã thực hiện hàng loạt chính sách kích thích kinh tế, theo đó khuyến khích đầu tư, cắt giảm thuế, tạo việc làm và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Việc duy trì tỷ lệ lãi suất thấp được tính toán kỹ và thận trọng. Ngân hàng Hoàng gia Ô-xtrây-li-a giữ lãi suất ở mức 2% trong nhiều tháng liên tiếp để kích thích đầu tư và tiêu dùng trong nước. Lĩnh vực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu được chú trọng thúc đẩy. Bên cạnh việc khai thác những lợi thế của các thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a cũng tích cực tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tìm đầu ra cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Bên cạnh đó, nước này cũng tìm cách khai thác lợi thế đồng AUD mất giá so đồng USD để tăng cường xuất khẩu.

Những biện pháp kích thích kinh tế đúng hướng và đồng bộ do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tiến hành đã mang lại những kết quả khả quan bước đầu. Trong quý III-2015, kinh tế nước này tăng trưởng 0,9% so quý trước và tăng 2,5% so cùng kỳ năm 2014, chủ yếu nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, trong đó xuất khẩu tăng 4,6% so quý trước đó và là mức cao nhất trong 15 năm qua; tiêu dùng hộ gia đình tăng 0,7%. Lĩnh vực xây dựng nhà ở tăng tốc; tăng trưởng việc làm được cải thiện. Giới chức Ô-xtrây-li-a nói rằng, kinh tế nước này đang phát triển nhanh hơn các nền kinh tế có thể so sánh như Ca-na-đa và dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn so Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của Ô-xtrây-li-a vẫn thấp hơn xu hướng dài hạn của nền kinh tế, nhưng các thống kê về tăng trưởng GDP là tín hiệu vui, cho thấy nền kinh tế nước này đang đi đúng hướng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ chỗ chủ yếu dựa vào các ngành khai thác tài nguyên sang tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành khác, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm và tăng năng suất lao động. Dự báo, nền kinh tế Ô-xtrây-li-a sẽ tiếp tục chứng kiến sự chuyển hướng, thay đổi cơ cấu trong thời gian tới, tuy nhiên mức tăng trưởng GDP khó đạt sự bứt phá ngoạn mục do nền kinh tế toàn cầu vẫn ì ạch và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro.