Kinh tế Hàn Quốc đối mặt nhiều nguy cơ

Nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ phức tạp khi giá trị của đồng won tiếp tục giảm sâu và thâm hụt thương mại ngày càng tăng.
0:00 / 0:00
0:00
Khu phố mua sắm Myeongdong tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/5/2020. (Ảnh: Reuters)
Khu phố mua sắm Myeongdong tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá hối đoái đồng won so với USD tại thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9 ở mức 1.384,2 won đổi 1 USD.

Đây là lần đầu tiên tỷ giá won/USD vượt mốc 1.380 won đổi 1 USD trong hơn 13 năm, kể từ sau tháng 4/2009 - thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đồng won liên tục giảm giá trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) phát đi tín hiệu có thể tăng thêm 0,75% lãi suất cơ bản vào cuối tháng 9.

Ngoài ra, việc Nga giảm lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu làm dấy lên nhiều lo ngại về khó khăn đối với nền kinh tế châu Âu, theo đó đồng USD càng tăng giá. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9 ở mức 2.376,46 điểm, giảm 33,56 điểm (1,39%).

Trong khi đó, số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 7/9 cho biết cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 vừa qua đã thâm hụt 1,18 tỷ USD, mức thâm hụt đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2014.

Theo số liệu của BOK, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 6,9% nhưng nhập khẩu tăng tới 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu nguyên vật liệu tăng tới 35,5%; nhập khẩu năng lượng như dầu thô, than đá, khí thiên nhiên, chế phẩm dầu mỏ tăng vọt 73,7% so với 1 năm trước.

BOK cho rằng sở dĩ mức thâm hụt tăng cao như vậy là do giá nhập khẩu nguyên liệu và năng lượng trên thị trường thế giới tăng cao trong khi giá trị xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm mạnh.

Giới phân tích nhận định rằng khả năng đồng won có thể giảm mạnh xuống mức 1.500 won/ USD trong tương lai gần nếu Mỹ nâng mức lãi suất cơ bản lên 3,4% vào cuối năm nay.

Trong tình huống đó, thị trường tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục có những biến động mạnh. Theo các chuyên gia, với kịch bản đó, nếu BOK tăng lãi suất bổ sung, thì nền kinh tế Hàn Quốc khó có thể chịu đựng chênh lệnh tỷ giá ngày càng nới rộng giữa đồng won và USD.

Nhiều ý kiến khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng áp dụng đồng bộ các biện pháp tổng thể đề ngăn chặn sự suy giảm của đồng nội tệ và thâm hụt cán cân thương mại.