Kinh tế Anh năm 2020 sụt giảm kỷ lục trong hơn 300 năm

Năm 2020, kinh tế Anh đã trải qua 1 năm sụt giảm kỷ lục trong hơn 300 năm qua do khủng hoảng của đại dịch Covid-19, cũng như sự suy yếu tại hầu hết các ngành trọng điểm của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới này.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Anh đi mua sắm trên phố Oxford, London, Anh. (Ảnh: Reuters)
Người dân Anh đi mua sắm trên phố Oxford, London, Anh. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo công bố ngày 22/8 của Cơ quan Thống kế quốc gia Anh (ONS) cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong năm 2020 đã giảm 11% - mức giảm lớn nhất kể từ khi ONS bắt đầu thống kê chỉ số kinh tế này từ năm 1709.

Việc kinh tế Anh trong năm 2020 giảm mạnh nằm trong dự báo trước đó của ONS, tuy nhiên, con số thực tế lại cao hơn mức dự báo 9,3%.

Như vậy, trong năm 2020, Anh là nước trong Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có mức sụt giảm GDP lớn nhất, vượt mức sụt giảm 10,8% GDP của Tây Ban Nha.

Ông Craig McLaren, chuyên gia thống kê của ONS cho biết, thời điểm năm 2020 khi đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội trên thế giới nói chung và tại Anh nói riêng, dịch vụ y tế nước này đối mặt với chi phí cao và gia tăng thường xuyên, trong khi sản lượng của các nhà máy liên tục phải điều chỉnh để giảm chi phí sản xuất do nguồn cung hạn chế, khiến giá nguyên vật liệu tăng cao.

Nền kinh tế Anh đã phục hồi mạnh trong năm ngoái và đã trở lại quy mô trước đại dịch vào tháng 11/2021.

Mặc dù vậy, lạm phát gia tăng đã khiến Ngân hàng Trung ương Anh thận trọng dự báo, nền kinh tế nước này có thể rơi trở lại suy thoái vào cuối năm nay.