Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Móng Cái đạt hơn 2,7 triệu USD

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, tính từ đầu năm đến hết ngày 11/9 đã có gần 1,2 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bốc xếp hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân II.
Bốc xếp hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân II.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2,7 triệu USD. Trong đó, Cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 58.355 phương tiện chở 859.047 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (nhập khẩu đạt 620.439 tấn, xuất khẩu đạt 238.608 tấn), tăng 63,3% so với cùng kỳ 2023, bình quân đạt 3.550 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Lối mở Cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên có 18.569 phương tiện chở 304.197 tấn hàng hóa (bình quân đạt 79 phương tiện/ngày, 1.294 tấn/ngày), giảm 42% so với cùng kỳ 2023. Hàng hóa nhập khẩu đạt 19.351 tấn hàng tạp, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 6/9 đạt hơn 2,7 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ 2023.

Nam Định phấn đấu phát triển thêm 12 nghìn đoàn viên công đoàn

Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đặt chỉ tiêu phát triển thêm 12 nghìn đoàn viên công đoàn, thành lập mới 21 công đoàn cơ sở và 3 nghiệp đoàn cơ sở ở khu vực phi chính thức. Đến nay, đã thành lập mới 25 công đoàn cơ sở, trong đó 14 công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển mới gần 8.200 đoàn viên công đoàn, trong đó có hơn 4.350 đoàn viên ở các đơn vị đã có tổ chức công đoàn và gần 3.830 đoàn viên ở đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn.

Hiện tại, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định quản lý 1.655 công đoàn cơ sở với tổng số hơn 164.300 đoàn viên công đoàn; trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước có 1.268 công đoàn cơ sở với gần 48.200 đoàn viên; khu vực sản xuất, kinh doanh có 387 công đoàn cơ sở với gần 116.160 đoàn viên.

Hải Phòng di dời 2.600 hộ dân ra khỏi 41 chung cư cũ nguy hiểm

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Móng Cái đạt hơn 2,7 triệu USD ảnh 1

Khu chung cư A 7 Vạn Mỹ (Hải Phòng) bị nghiêng do ảnh hưởng của bão số 3, toàn bộ người dân phải di dời đến nơi tạm cư.


Thành phố Hải Phòng vừa thống nhất chủ trương ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 3 và di dời 2.600 hộ dân đang ở trong các khu chung cư này. Các khu chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D nói trên ở địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng Hải Phòng khẩn trương sửa chữa quỹ nhà trống tại các chung cư Vĩnh Niệm, Kênh Dương, Cát Bi, Đ2 Đồng Quốc Bình… để bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; sửa chữa khẩn cấp các chung cư cấp độ B, C (bao gồm cả các căn hộ đã thanh lý nằm xen kẽ trong chung cư) bị ảnh hưởng cơn bão số 3 để bảo đảm các điều kiện sử dụng thiết yếu cho các hộ dân quay về nơi ở cũ.

Hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Ninh Bình ổn định cuộc sống

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tới chia sẻ, động viên và hỗ trợ nhân dân vùng lũ các huyện Gia Viễn, Nho Quan (tỉnh Ninh Bình). Đoàn công tác đã chia sẻ với nhân dân vùng lũ về những ảnh hưởng và thiệt hại do mưa, lũ gây ra; đồng thời mong muốn nhân dân đoàn kết, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau khi lũ rút.

Đoàn công tác đã trao 200 triệu đồng tiền mặt, 200 thùng hàng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá hơn 230 triệu đồng ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn huyện Nho Quan và Gia Viễn ổn định cuộc sống.

Petrovietnam ủng hộ người dân tỉnh Hưng Yên 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Theo đó, Petrovietnam ủng hộ nhân dân tỉnh Hưng Yên 4 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên 1 tỷ đồng, huyện Khoái Châu (1 tỷ đồng), huyện Văn Giang (1 tỷ đồng), huyện Kim Động (1 tỷ đồng).

Đây là tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ, người lao động Petrovietnam chia sẻ, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hưng Yên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Hải Dương thành lập 8 chốt kiểm soát tại các cầu vượt sông

Thực hiện phương án bảo đảm giao thông tại các vị trí cầu vượt sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông vận tải Hải Dương và lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã thành lập 8 chốt kiểm soát phương tiện tại các cầu trọng yếu. Tám chốt kiểm soát làm nhiệm vụ tại các cầu Bình, Cậy, Phú Lương, An Thái, Hợp Thanh, Di Linh, Vạn, Đáy.

Các chốt nhằm bảo đảm an toàn công trình cầu và an toàn giao thông phòng chống lũ sau bão. Các chốt gồm lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng thanh tra giao thông phối hợp tổ chức kiểm soát các phương tiện qua cầu bảo đảm tải trọng khai thác của cầu và khoảng cách lưu thông giữa các phương tiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.