Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co trong phiên giao dịch ngày 21/3. Đóng cửa, lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,1% về mức 2.303 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (19/3), quyết định tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã kéo dòng tiền đầu tư rời khỏi nhóm kim loại quý.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,2% lên 2.283 điểm. Trên thị trường kim loại, giá bạc đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp tăng giá, chạm mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Trong khi đó, giá ca cao quay trở lại mốc 7.867 USD/tấn - mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.
Nguồn cung bạc đang bị thắt chặt trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và đầu tư. Cho nên, kể từ đầu năm đến nay, giá bạc đã và đang hình thành một xu hướng tăng đáng chú ý. Có thể chưa bắt kịp đà của giá vàng, nhưng theo (Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhiều khả năng, bạc sẽ trở thành một mặt hàng đầu tư hấp dẫn trên thị trường kim loại quý trong năm 2025.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (3/3), thị trường kim loại ghi nhận phiên phục hồi tích cực khi hầu hết các mặt hàng trong nhóm đồng loạt khởi sắc xanh.
Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu trong tuần giao dịch vừa qua (24/2 - 2/3). Lực bán rất mạnh đã kéo chỉ số MXV-Index rơi 3,5% xuống 2.264 điểm - mức thấp nhất theo tuần kể từ đầu năm cho tới nay. Đóng cửa, toàn bộ 4 nhóm hàng chìm sâu trong sắc đỏ, trong đó, chỉ số giá nhóm nông sản giảm mạnh nhất, gần 5,4%. Tương tự, thị trường kim loại cũng chứng kiến giá của toàn bộ 10 mặt hàng cùng lao dốc…
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (26/2), trên thị trường kim loại, giá hai mặt hàng kim loại quý là bạc và bạch kim đồng loạt phục hồi trong bối cảnh Mỹ tăng cường kiểm soát đầu tư, áp thuế thương mại và siết chặt quy định tài chính với Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày 24/2, Indonesia chính thức ra mắt quỹ đầu tư quốc gia mới về quản lý tài sản nhà nước, trị giá hơn 900 tỷ USD, nhằm phát triển kinh tế và thực hiện cam kết của Tổng thống Prabowo Subianto thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lên 8%, từ mức 5% hiện nay.
Sắc xanh bao phủ thị trường kim loại trong phiên giao dịch ngày hôm qua 20/2. Đóng cửa, giá bạc hồi phục 1,34% lên 33,49 USD/ounce - mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2024. Trong khi đó, giá bạch kim cũng tăng 1,12%, đạt 997,2 USD/ounce, cao hơn tháng trước 4%.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch hôm qua (17/2), nhóm kim loại diễn biến tương đối giằng co do những lo ngại về những chính sách thuế mới của Mỹ và triển vọng kinh tế tại Trung Quốc.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động rất mạnh trong tuần giao dịch vừa qua (10-16/2). Nhóm nguyên liệu tiếp tục tạo điểm nhấn khi giá toàn bộ 9 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, cà phê thu hút mạnh mẽ dòng tiền đầu tư. Bên cạnh đó, trên thị trường kim loại cũng chứng kiến đà khởi sắc bởi tác động đan xen của các yếu tố vĩ mô và cung cầu. Đóng cửa tuần, lực mua chiếm áp đảo kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 1,4% lên mức 2.349 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong phiên giao dịch ngày hôm qua (10/2), trên thị trường kim loại, toàn bộ các mặt hàng (trừ niken) đồng loạt khởi sắc.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch hôm qua (6/2). Sau phiên lao dốc trước, thị trường nông sản đã hồi phục nhanh chóng khi 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Bên cạnh đó, thị trường kim loại cơ bản cũng nhận được sự hỗ trợ từ những kỳ vọng về chính sách thúc đẩy kinh tế mới của Trung Quốc. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,14% lên mức 2.316 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối trầm lắng trong phiên giao dịch ngày hôm qua (30/1). Kết phiên, chỉ số MXV-Index đi ngang mức 2.297 điểm. Đáng chú ý, lực mua chiếm áp đảo trên thị trường kim loại và năng lượng, giá nhiều mặt hàng đồng loạt đi lên trong bối cảnh lo ngại về những bất ổn thương mại sau khi Mỹ tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa của Trung Quốc, Mexico và Canada trong thời gian tới.
Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua (20/1), thị trường kim loại diễn biến tương đối trầm lắng với thanh khoản mỏng khi Mỹ nghỉ lễ Martin Luther King.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (15/1) thị trường kim loại đón nhận lực mua tích cực, trong đó giá bạc tăng vọt gần 4%.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), dòng tiền đầu tư chảy mạnh vào thị trường hàng hóa nguyên liệu trong tuần vừa qua (6-12/1). Đáng chú ý, nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng khởi sắc của toàn thị trường, trong đó, giá dầu thô bật tăng hơn 3%, khí tự nhiên tăng gần 19%. Bên cạnh đó, lực mua mạnh mẽ cũng diễn ra trên thị trường kim loại, đặc biệt là kim loại quý, giá bạc tăng vọt trên 4%; bạch kim tăng hơn 5%. Đóng cửa tuần, chỉ số MXV-Index tăng 2,93% lên 2.273 điểm, mức tăng cao nhất trong hơn 6 tháng qua.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), quay lại giao dịch sau ngày nghỉ Tết, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, toàn bộ 5 mặt hàng năng lượng đều tăng giá, nổi bật là dầu thô với 4 phiên tăng liên tiếp dẫn dắt xu hướng của toàn thị trường. Trong khi đó, thị trường kim loại diễn biến trái chiều, nổi bật là nhóm kim loại quý với giá bạc và bạch kim tăng mạnh. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng 0,62% lên 2.225 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (17/12), lực bán gia tăng trong bối cảnh thị trường chờ đợi các thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2024 khiến sắc đỏ gần như phủ kín bảng giá kim loại.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại ghi nhận diễn biến tích cực với sự phục hồi của bạc và bạch kim trong phiên giao dịch đầu tuần (18/11) .
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua (28/10-3/11). Đóng cửa tuần, chỉ số MXV-Index rơi 1,35% xuống 2.163 điểm. Đáng chú ý, nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng suy yếu của toàn thị trường khi giá toàn bộ 5 mặt hàng đều giảm, riêng hai mặt hàng dầu WTI và Brent lao dốc hơn 3%. Diễn biến cùng chiều, giá các mặt hàng nhóm kim loại quý như bạc và bạch kim cũng hạ gần 3,3% sau hai tuần tăng liên tiếp trước đó.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày hôm qua (17/10). Đáng chú ý, thị trường năng lượng đánh dấu phiên phục hồi đầu tiên sau 4 phiên đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, nhóm kim loại trải qua phiên giao dịch đỏ lửa khi có đến 9 trên 10 mặt hàng giảm giá. Đóng cửa, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm nhẹ gần 0,1% về mức 2.166 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa (MXV), lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch qua (7-13/10). Đáng chú ý, nhóm kim loại ghi nhận những diễn biến kém tích cực khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đóng cửa trong sắc đỏ. Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê quay đầu suy yếu sau nỗ lực phục hồi vào giữa tuần. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,72% về mức 2.236 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh đã quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua (10/10). Thị trường dành sự chú ý đến nhóm kim loại khi có đến 9 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Ở chiều ngược lại, nhóm nông sản trải qua phiên giao dịch giằng co, giá ngô giảm nhẹ 0,59% trong khi giá lúa mì kéo dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 1,33% lên mức 2.229 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua (30/9-6/10) kéo chỉ số MXV-Index tăng 1,91% lên 2.252 điểm. Đáng chú ý, nhóm kim loại ghi nhận những diễn biến tích cực khi có đến 7/10 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó, giá quặng sắt tăng hơn 6% lên mức 108,6 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, giá một số mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp như cà-phê và ca cao lao dốc rất mạnh sau những thông tin tích cực về tình hình thời tiết và xuất khẩu.