Kiên Giang tiêu hủy trên 258 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu

NDO - NDĐT- Sáng ngày 15-4, Ban Chỉ đạo 127 Kiên Giang đã tiêu hủy hơn 258 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu mà các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh này đã bắt giữ trong thời gian qua.
Chuẩn bị tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.
Chuẩn bị tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Ông Lữ Minh Hải, Chi cục Trưởng Quản lý thị trường, kiêm Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 127 Kiên Giang cho biết: “Số thuốc lá điếu được tiêu hủy hôm nay là một trong những kết quả của công tác phòng chống buôn lậu của các lực lượng trong tỉnh sáu tháng qua. Tuy nhiên, nếu so với số thuốc lá đã vào thị trường từ tuyến biên giới của Kiên Giang giáp với nước bạn Campuchia thì số thuốc lá đã bị các lực lượng bắt giữ không đáng bao nhiêu”.

Theo các lực lượng chống buôn lậu ở Kiên Giang, trong thời gian gần đây hoạt động buôn lậu ở tuyến biên giới nhất là buôn lậu thuốc lá phát triển mạnh. Thuốc lá điều hàng giờ, hàng ngày từ Campuchia tuồn vào Kiên Giang với số lượng lớn. Bọn buôn lậu ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn. Đặc biết, với cách dùng xe máy đa phân khối lớn chở đầy thuốc lá chạy với tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 80 kể cả những lúc đông người đã khiến cho các lực lượng chống buôn lậu gặp nhiều khó khăn trong việc bắt giữ.

“Mặc khác, hiện nay mỗi gói thuốc lá bị bắt giữ và được tiêu hủy, đơn vị bắt buôn lậu chỉ được nhận một nghìn đồng tiền hỗ trợ, nên thu không đủ bù chi. Chính phủ nên tăng cường kinh phí, thiết bị, con người và có quy định phù hợp hơn để công tác chống buôn lậu nói chung, chống buôn lậu thuốc lá nói riêng được hiệu quả hơn”- ông Lữ Minh Hải kiến nghị.

Được biết, mỗi năm Ban Chỉ đạo 127 Kiên Giang tổ chức tiêu hủy không dươi hai đợt. Tổng trị giá số thuốc lá bị tiêu hủy tại Kiên Giang mỗi năm hơn bốn tỷ đồng.