Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Kiên Giang phải quyết liệt hơn nữa trong thực hiện giãn cách

NDO -

Việc cùng một lúc giải quyết cả hai mục tiêu thì bao giờ cũng có những xung đột nhất định, nhưng trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp cần thiết phải nghiêng về biện pháp giữ an toàn hơn. Nhưng việc giãn cách cũng không thể thực hiện thời gian quá lâu, vì vậy trong thời gian còn lại Kiên Giang cần phải quyết liệt hơn nữa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc.

Sáng 8/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh tỉnh Kiên Giang đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng để cùng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Theo Phó Thủ tướng, trong việc thực hiện giãn cách có những khó khăn không tránh khỏi cho nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên Kiên Giang đã kịp thời tháo gỡ, vận động, giải thích để nhân dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện.

“Việc cùng một lúc giải quyết cả hai mục tiêu thì bao giờ cũng có những xung đột nhất định, nhưng trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp cần thiết phải nghiêng về biện pháp giữ an toàn hơn. Nhưng việc giãn cách cũng không thể thực hiện thời gian quá lâu, vì vậy trong thời gian còn lại Kiên Giang cần phải quyết liệt hơn nữa, đã nghiêm rồi thì phải nghiêm hơn nữa, đã làm nhanh rồi thì phải nhanh hơn nữa để giữ được sự an toàn”, Phó Thủ tường lưu ý.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, tỉnh Kiên Giang phải cố gắng tận dụng những ngày còn lại trong đợt giãn cách sàng lọc cho thật sạch F0 trên địa bàn, để cùng các tỉnh nam sông Hậu và một số địa bàn nữa hình thành nên vùng xanh an toàn. Khi có vùng an toàn, tiếp tục thực hiện việc ngăn chặt từ bên ngoài, kiểm soát phát hiện thật nhanh, chỗ nào xuất hiện F0 thì khoanh vùng dập.

Trong công tác giãn cách phải thực hiện triệt để theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”. Theo đó cần phải xử lý kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng thực thi nhiệm vụ để cho người từ địa phương khác về địa bàn mình phụ trách mà không phát hiện, để cho người huyện này sang huyện khác mà không phát hiện…

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, đến sáng ngày 8/8, Kiên Giang có tổng cộng 459 ca mắc Covid-19, trong đó có 105 ca nhập cảnh, 353 ca mắc trong cộng đồng, trong đó có 201 ca đã khỏi bệnh va hai ca tử vong. Trong tỉnh đã có 14/15 huyện, thành phố đã có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng; hai bệnh viện đã có ca mắc Covid-19.

Thời gian qua, công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch ở một số địa phương trong tỉnh đôi lúc chưa kịp thời, còn lúng túng trong xử lý các tình huống; có tình  trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, chậm khắc phục; ý thức của một bộ phận người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa chưa cao, chấp hành không nghiêm quy định; tổ chức hoạt động của các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 còn khó do nhân viên thiếu kinh nghiệm, phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình thừa nhận, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kiên Giang thời gian qua mặc dù đã cố gắng nhưng còn nhiều vấn đề hạn chế, chưa kịp thời cần chấn chỉnh, khắc phục ngay lập tức. Đồng chí cho rằng, ý kiến chỉ đạo nghiêm khắc nhưng chân tình của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và những đóng góp, chia sẻ của các thành viên trong đoàn sẽ giúp cho lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo và ngành y tế Kiên Giang rút ra được bài học hay, kinh nghiệm bổ ích để chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam