Kiên Giang: Đi tắm biển bị đuối nước, chồng tử vong, vợ cấp cứu

NDO - Hai vợ chồng lớn tuổi, cùng một người phụ nữ khác đi tắm tại một bãi biển ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được khoảng 20 phút thì cả ba bị đuối nước được mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, người chồng sau đó tử vong, người vợ vẫn đang được cấp cứu tại trung tâm y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Bãi Khem, thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc.
Khu vực Bãi Khem, thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Ngày 4/5, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm một người tử vong và một người đang cấp cứu do tắm biển.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 4/5, ông Đặng Hải Đường (64 tuổi) cùng vợ là Tiêu Quý Kim Anh (63 tuổi), trú khu phố 3, phường An Thới và 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến khu vực Bãi Khem, thuộc phường An Thới để tắm biển. Đến khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày thì những người dân cùng tắm biển tại khu vực trên phát hiện 3 người có dấu hiệu bị đuối nước nên đã truy hô cho những người chung quanh cùng ứng cứu.

Nghe truy hô, lực lượng bảo vệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Bình An 24/7 đang trực tại đó đã nhanh chóng bơi ra và ứng cứu người bị nạn đưa vào bờ tổ chức sơ cứu.

Sau khi được sơ cứu, người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã tỉnh lại. Riêng ông Đường và bà Kim Anh thì có dấu hiệu chuyển nặng nên được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến Trung tâm Y tế thành phố thì ông Đường đã tử vong, còn bà Kim Anh đã tỉnh lại và hiện đang tiếp tục điều trị.

Hiện Công an phường An Thới tiếp tục mời những người biết thông tin về vụ việc để xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.