Kiên Giang bắt liên tiếp hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu

NDO -

NDĐT - Sáng 8-4, Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, lợi dụng dịch Covid-19 bùng phát, các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động, gây thêm phức tạp cho khu vực biên giới. Trong hai ngày liền, Đồn BPCKQT Hà Tiên đã bắt hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại từ bên kia biên giới vào địa bàn TP Hà Tiên.

Đối tượng Sai Chương Thoi và tang vật bị bắt và thu giữ.
Đối tượng Sai Chương Thoi và tang vật bị bắt và thu giữ.

Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 7-4, một tổ công tác của Đồn đã mật phục khu vực cột mốc 309 thuộc phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, phát hiện bảy đối tượng vác bảy bao nghi là hàng lậu. Tổ công tác phát tín hiệu dừng kiểm tra, sáu đối tượng quăng tang vật, bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Một đối tượng chưa kịp tẩu thoát bị lực lượng biên phòng bắt giữ, đồng thời thu bảy bao tang vật, kiểm tra là 3.500 gói thuốc lá hiệu HERO, JET do nước ngoài sản xuất.

Quá trình làm việc đối tượng khai tên là Sai Chương Thoi, sinh năm 1985, quốc tịch Campuchia, hộ khẩu thường trú ấp Koh Quen, xã Bâng Sa La Nam, huyện Kam Pong Trach, tỉnh Kam Pốt.

Trước đó, ngày 6-4, lợi dụng lúc các vị trí chốt chặn luân phiên ăn cơm trưa, năm đối tượng vác năm bao hàng lậu lén lút vượt biên giới tại khu vực cột mốc 309. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng không qua được lực lượng biên phòng cắm chốt. Bị phát hiện, các đối tượng quăng tang vật, bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Lực lượng biên phòng thu giữ tang vật gồm 2.500 gói thuốc lá điếu hiệu HERO, JET và CARAVEN do nước ngoài sản xuất.

Vụ việc và tang vật được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.