Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hòa Bình

NDO -

Sáng 7/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra công tác thi tại hai điểm thi: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình và Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn động viên cán bộ, nhân viên y tế tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn động viên cán bộ, nhân viên y tế tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Từ cổng trường, lực lượng hỗ trợ thi, sinh viên tình nguyện phân luồng, phân tuyến nhằm siết chặt an toàn trường thi. Các bảng hướng dẫn sơ đồ phòng thi, phòng chống dịch Covid-19 và Thông điệp “5K” được bố trí tại các khu vực dễ nhìn ở cổng trường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thắt chặt chung quanh khu vực thi.

Tại điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, thầy giáo Nguyễn Văn Minh, Trưởng điểm thi cho biết, sáng nay (7-7), điểm thi có 241 thí sinh đến dự thi, 100% thí sinh có mặt đúng giờ để làm bài thi môn Ngữ văn.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, nhà trường tập trung toàn bộ thí sinh dự thi ở tại khu vực ký túc xá của nhà trường để tránh tiếp xúc với người ngoài, hạn chế sự lây lan. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế đến với 100% cán bộ làm thi và thí sinh dự thi.

Còn tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn, Hòa Bình) có 211 thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Hiện, công tác thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có tình huống phát sinh xảy ra.

Báo cáo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, toàn tỉnh có hơn 9.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 điểm thi với 431 phòng thi; đội ngũ nhân sự phục vụ tham gia tổ chức kỳ thi là 3.357 người được bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể.

img_1893.jpg -0
 Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng kịch bản, an toàn, đúng quy chế. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã xây dựng kịch bản ứng phó với thiên tai và dịch Covid-19, bố trí thêm điểm thi dự phòng bảo đảm yêu cầu, sẵn sàng kích hoạt khi có những tình huống phát sinh.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, trường học rà soát tất cả các điểm giao thông trên địa bàn có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở để phối hợp các cơ quan, ban, ngành, bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón thí sinh. Bố trí nơi ăn, ở gần điểm thi cho những thí sinh ở xa.

Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình cam kết tổ chức kỳ thi án toàn, khách quan, công bằng, minh bạch, chất lượng.

Ghi nhận công tác tổ chức thi của Hòa Bình đã và đang diễn ra theo đúng kế hoạch, chu đáo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nên có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, khách quan, công bằng; đồng thời làm tốt công phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất…

Nhất là cần bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh và lực lượng tham gia phục vụ thi. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng liên ngành, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ và các phần việc của mình, quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công trên mọi phương diện.

Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hòa Bình -0
Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình. 

* Ngày 7/7, tại Hòa Bình, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có trao đổi nhanh với báo chí về công tác tổ chức thi và lưu ý cho những buổi thi tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, qua kiểm tra trực tiếp tại một số điểm thi như Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) và Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình, Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn, Hòa Bình), việc bảo đảm an toàn cho thí sinh được các hội đồng thi ưu tiên số một. Việc tổ chức học tập quy chế đã được các điểm thi quán triệt chặt chẽ, những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT được các trưởng điểm thi nắm rõ. Qua đó cho thấy, công tác tập huấn được các hội đồng thi quan tâm, chú trọng.

Thứ trưởng lưu ý các điểm thi cần làm công tác tư tưởng giúp thí sinh yên tâm, có tâm thế tự tin để làm bài thi đạt kết quả cao nhất; đồng thời có ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng dịch, vừa làm việc.

Với tinh thần nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng cũng thật nghiêm khắc đối với những hành vi không đúng trong phòng thi, Thứ trưởng đề nghị cán bộ làm thi cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc phát hiện và phòng ngừa những trường hợp sai phạm xảy ra.

Do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương tổ chức thi đợt 1 cho thí sinh thuộc diện F1, F2, Thứ trưởng lưu ý các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; vì dù kịch bản ứng phó có được xây dựng tốt đến đâu nhưng chỉ cần một sơ suất, dù là nhỏ trong quá trình làm, thì có thể dẫn đến những sai sót đáng tiếc. Nếu đã làm theo đúng kịch bản hướng dẫn một cách đầy đủ, thì việc phòng ngừa dịch bệnh sẽ được bảo đảm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021