Ki ốt “mọc” giữa đường tiềm ẩn tai nạn giao thông

NDO -

NDĐT - Hàng chục ki ốt di động ngang nhiên “mọc” giữa đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì những ki ốt này vẫn qua mặt được các lực lượng chức năng. Số tiền “khủng” thu được từ việc cho thuê ki ốt sẽ chui vào túi ai?

Hàng loạt ki ốt di động trông nhếch nhác phía trước “trung tâm thương mại”.
Hàng loạt ki ốt di động trông nhếch nhác phía trước “trung tâm thương mại”.
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Hàng chục kiot mọc lên giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Thời gian này, tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang tổ chức hội chợ thương mại. Theo đó, đơn vị tổ chức là quận Nam Từ Liêm đã dựng rạp, chia thành nhiều ki ốt cho thuê tại khu vực “Trung tâm thương mại và kết nối giao thương quận Nam Từ Liêm”.

Tuy nhiên, phía trước “trung tâm thương mại” trên có khoảng 30 ki ốt di động ngang nhiên mọc lên ngay giữa lòng đường và cả trên vỉa hè. Theo quan sát, đa số các ki ốt đã được cho thuê để bày bán các sản phẩm đồ gỗ, nội thất.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những ki ốt này gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bởi vì khu vực này lưu lượng xe qua lại liên tục. Đoạn đường này cũng là điểm cuối của tuyến xe bus 26 (Mai Động - SVĐ Mỹ Đình), vì thế xe thường xuyên ra vào, người đi bộ rất đông.

Ki ốt “mọc” giữa đường tiềm ẩn tai nạn giao thông ảnh 1

Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập.

Chủ một đơn vị thuê ki ốt tiết lộ: “Mình mới chuyển hàng đến đây từ hôm qua. Một ki ốt này rộng 60m2, giá thuê là 300 nghìn đồng/m2. Tiền thuê hết 18 triệu một ki ốt, mình chỉ được bán khoảng chục ngày thôi”. Như vậy, với số lượng khoảng 30 ki ốt thì số tiền cho thuê thu được lên đến vài trăm triệu đồng.

Bất cập là vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà những ki ốt trên vẫn qua mặt được các lực lượng chức năng mà không bị xử lý. Nhiều ý kiến hoài nghi rằng, phải chăng có “thế lực ngầm” đang “bảo kê” cho những ki ốt này tồn tại. Không biết rằng số tiền “khủng” thu được từ việc cho thuê ki ốt đó sẽ chui vào túi ai?