Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ mạnh dạn làm giàu, tự chủ về kinh tế. Nhằm tạo “bệ đỡ” cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp với các hoạt động đa dạng, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Ảnh minh họa: Gian trưng bày sản phẩm Thảo mộc An Nhiên (Đà Nẵng) tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. (Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam)
Ảnh minh họa: Gian trưng bày sản phẩm Thảo mộc An Nhiên (Đà Nẵng) tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. (Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Chị Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1992) có niềm đam mê với những đôi giày da đóng thủ công. Bên cạnh đó, mẹ của chị có chút khó khăn về chân và không thể có đôi giày phù hợp nên chị đã ấp ủ ý định thành lập một xưởng đóng giày da thật. Năm 2020, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống của mọi người, Trúc đang làm trong công ty du lịch cũng phải tạm thời nghỉ việc, vì vậy, cô quyết định thực hiện ý định của mình. Không có chuyên môn, Trúc đã tự học trên mạng và sách vở về chuyên ngành mình muốn, nắm rõ kỹ thuật, các bước làm giày, kiến thức về các dòng da… Trúc cũng đi tìm những người thợ đóng giày lâu năm trong thành phố để thuyết phục tham gia cùng.

Tiệm đóng giày thủ công của Trúc mang tên Mây được ra đời và sử dụng chất liệu da bò. Ban đầu, cô chọn hình thức bán hàng qua mạng trước để tiếp cận thị trường, tìm hiểu nhu cầu và giá cả. Những đôi giày đầu tiên cũng được đóng cho mẹ, người thân trong gia đình và bạn bè. Lúc mới bắt đầu, nhiều sai sót xuất hiện như đo kích cỡ chân chưa quen, nguyên phụ liệu không phù hợp dẫn tới sản phẩm gặp lỗi,... Dần dần, khi mọi việc đã quen tay, từ giữa năm 2021 đến nay, tiệm giày Mây đã có lượng khách hàng ổn định, tạo việc làm cho hai thợ đóng giày chính và những thợ phụ khác.

Thanh Trúc chia sẻ: “Trong hai năm nghỉ việc, tôi lại bận rộn hơn. Dịch Covid-19 lại là lực đẩy, bước đệm cho việc tự phát triển bản thân và làm việc theo sở thích của mình. Sắp tới tôi sẽ phát triển dần dần chi nhánh ở Hà Hội và thành phố Hồ Chí Minh với thêm nhiều nhóm thợ hơn ở đó. Ngoài ra, tiệm đóng giày Mây cũng có ý định đưa thổ cẩm vào sản phẩm và thu hồi sản phẩm cũ để tái chế riêng”.

Ý tưởng “Mây-Tiệm đóng giày thủ công sử dụng da thân thiện với môi trường” đã đại diện phụ nữ quận Cẩm Lệ dự thi “Ý tưởng khởi nghiệp năm 2021” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức và nhận được sự đón nhận. Đây cũng là một trong rất nhiều mô hình, ý tưởng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ được tiếp nhận và hỗ trợ.

Qua 5 năm (2017-2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, hỗ trợ 818 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh từ các hội viên phụ nữ. Đã có hơn 142 tỷ đồng từ nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển” được giải ngân cho 6.896 phụ nữ vay vốn; tín chấp nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 45.600 hộ phụ nữ vay hơn 1.566 tỷ đồng.

Các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế từng bước được nâng cao chất lượng và phát triển theo chiều sâu, chú trọng hơn công tác tuyên truyền, phối hợp tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, giới thiệu sản phẩm. Toàn thành phố có 222 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, tổ liên kết, dịch vụ; giải quyết việc làm cho 2.744 lao động nữ với thu nhập từ 2-4 triệu đồng/tháng. Tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 30.691 chị em.

Vừa qua, Câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp được ra mắt với 116 thành viên, là những nữ chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, các mô hình kinh tế trên địa bàn thành phố, đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương. Chị Trịnh Thị Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Các chị em thành viên có những người đã và đang khởi nghiệp, vì vậy, chúng tôi mong rằng có thể là cầu nối để hợp tác, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; trang bị thêm cho hội viên kiến thức, kỹ năng, sự tự tin giúp chị em mạnh dạn làm kinh tế để có cuộc sống tốt hơn, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng và thúc đẩy bình đẳng giới”.

Nhiều hoạt động được duy trì nhiều năm qua như: Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp-sáng tạo”; Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp; tập huấn về khởi sự kinh doanh với các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tại gia; trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Giai đoạn tới, Thành hội tiếp tục hỗ trợ chị em phụ nữ, tập trung hướng tới những mô hình ứng dụng công nghệ, khoa học, phù hợp thực tiễn và bảo đảm bền vững. Đặc biệt phấn đấu hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 phụ nữ có tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; vận động thành lập mới hai doanh nghiệp, một hợp tác xã, 35 tổ, nhóm hợp tác do phụ nữ làm chủ”.