Khu du lịch Mỹ Khê (Quảng Ngãi) đang bị phá nát

NDO - Mỹ Khê-địa điểm xây dựng khu du lịch sinh thái biển khá lý tưởng. Nơi đây có gần bảy km bờ biển, với rừng dương xanh mát quanh năm, không khí trong lành, dễ chịu.

Nhiều năm qua, du khách đến tham quan, tắm biển, thưởng thức các dịch vụ cảm thấy rất thích thú. Thế nhưng, hiện nay việc đầu tư, xây dựng các công trình trong khu du lịch rất chậm. Có nơi biến thành hồ nuôi tôm, phá nát khu du lịch làm ảnh hưởng môi trường sinh thái và kinh doanh du lịch, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và hàng trăm hộ dân đang gặp khó khăn...

Cơ sở hạ tầng yếu kém

Quần thể khu du lịch Mỹ Khê nằm trên bờ biển thuộc hai xã Tịnh Khê và Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh đã được tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh quy hoạch tổng thể từ 152 ha lên 1.000 ha (trong đó gần 40 ha đã xây dựng công trình và hoạt động kinh doanh du lịch). Từ năm 2003 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép cho nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh dịch vụ du lịch, bao gồm: Công ty CP du lịch biển Mỹ Khê (thuộc Tổng công ty CP tài chính dầu khí Việt Nam), Công ty cổ phần 19-8, Công ty cổ phần du lịch Quảng Ngãi, Công ty TNHH Hà Thành (Hà Nội), Công ty TNHH Ánh Sao... Nhìn tổng thể, Khu du lịch Mỹ Khê có vị trí phát triển thuận lợi, khả năng thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch. Bởi nơi đây gắn với quần thể du lịch Núi Ấn, Sông Trà, khu chứng tích Sơn Mỹ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhất là môi trường biển trong lành có thể phục vụ cho hàng nghìn chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất... Thế nhưng, hiện nay việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây rất chậm. Có dự án thi công không đồng bộ, đạt khối lượng thấp, không bảo đảm tiến độ. Trao đổi ý kiến với chúng tôi chung quanh vấn đề này, Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư và xây dựng ngành văn hóa-thể thao và du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết: 'Sở dĩ công trình thi công kéo dài là do nguồn vốn đầu tư nhỏ giọt, không bảo đảm để triển khai xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình. Một số tuyến đường, bờ kè đông sông Kinh nối dài từ Khu du lịch cũ đến Cửa Ðại dài khoảng 3,5 km đến nay mới bắt đầu thẩm định, mở thầu và chuẩn bị khởi công. Nhiều doanh nghiệp năng lực tài chính yếu, không có khả năng thi công công trình đúng tiến độ'. Mặc dù BQL đã tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, nhưng các dự án, công trình cũng không thể triển khai xây dựng đúng kế hoạch...

Tại khu du lịch Mỹ Khê, chúng tôi thấy một số hạng mục công trình đầu tư dở dang đang xuống cấp. Có đoạn đường, bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng. Hệ thống điện đường trên khu du lịch Mỹ Khê quản lý lỏng lẻo để xảy ra mất cắp cầu dao, biến thế điện. Nhiều trụ đèn chiếu sáng trên đường ven biển ở đây đã đổ, hỏng, dây điện rơi xuống đường rất nguy hiểm cho du khách khi đến đây. Việc đầu tư thi công các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu du lịch Mỹ Khê rất yếu kém, gây bức xúc cho nhân dân địa phương và làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn...

Khu du lịch biến thành hồ nuôi tôm, bãi rác

Ðó là Khu du lịch sinh thái biển nằm trên địa bàn của hai xã ven biển Tịnh Kỳ và Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh do Công ty TNHH Ánh Sao làm chủ đầu tư. Dự án đã được tỉnh Quảng Ngãi cấp phép từ năm 2008 với mục đích xây dựng nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao... nằm trên diện tích khoảng 15 ha. Từ khi công ty được cấp phép đến nay đã tiến hành nhiều phương án đền bù cho dân, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Người dân trong vùng quy hoạch rất khó khăn vì thiếu đất sản xuất, không được làm nhà kiên cố. Mặc dù, sau nhiều lần chính quyền địa phương mời công ty đến làm việc, cam kết triển khai đầu tư, nhưng hiện nay dự án này vẫn bỏ đất hoang. Hiện Công ty Lê An-một công ty con của Công ty TNHH Ánh Sao đã biến nơi đây thành bãi chứa hàng chục tấn sắt phế liệu. Nhiều hộ dân, doanh nghiệp sản xuất trong vùng biến nơi đây thành bãi đổ rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều hộ dân tranh giành đất trong khu du lịch Mỹ Khê để đầu tư sản xuất. Hàng chục hộ đã bỏ vốn làm hồ nuôi tôm trên cát, phá nát khu du lịch Mỹ Khê.

Dự án khu du lịch Hàng Dương do Công ty TNHH Hà Thành (Hà Nội) làm chủ đầu tư, với đất được cấp gần 14 ha, nhưng do không triển khai đầu tư đã bị thu hồi gần 10 ha. Ðây là dự án lớn được quy hoạch nằm ở trung tâm của khu du lịch Mỹ Khê, rất thuận lợi cho kinh doanh du lịch. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất sử dụng 70 năm. Theo hồ sơ thiết kế, Dự án khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương đầu tư xây dựng đồng bộ, bao gồm: Khu trung tâm điều hành-đón tiếp khách; đường giao thông nội bộ và bãi đỗ xe; cửa hàng bán đồ lưu niệm, hàng bách hóa; khu nhà nghỉ và khu nhà vườn sinh thái biển; khu khách sạn; khu vật lý trị liệu; bể bơi; sân quần vợt; sân tập gôn đánh lỗ, sân tập gôn phát bóng; khu nhà hội nghị, hội thảo; nhà hàng gió biển; khu chợ ẩm thực; khu cắm trại; khu phụ trợ, khu cây xanh và khu dịch vụ tắm biển. Dự án được chủ đầu tư triển khai xây dựng và kinh doanh đến nay đã hơn chín năm (từ cuối 2003 đến 2011) nhưng hiệu quả kinh tế đạt rất thấp. Từ khi dự án được triển khai, hàng trăm hộ dân ở làng chài xã Tịnh Khê đã phải chuyển đến nơi ở mới. Hơn 40 hộ phải dỡ lều quán, nhà hàng kinh doanh trên bãi biển và khoảng 400 lao động làm dịch vụ du lịch trên địa bàn phải chuyển đi nơi khác kiếm sống. Vì thế, hằng năm, Nhà nước cũng thất thu hàng chục tỷ đồng tiền nộp thuế của các hộ kinh doanh ở đây... Trong khi đó, Công ty TNHH Hà Thành có nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương. Nhiều hạng mục công trình xây dựng không đúng thiết kế được duyệt. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng đã phát hiện công ty có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ thiết kế. Rừng dương phòng hộ ven biển nằm trong quần thể khu du lịch Mỹ Khê đã bị chặt hạ trái phép để lại bãi cát trắng trơ trọi không một bóng cây xanh...

Có thể nói, dự án khu du lịch của Công ty TNHH Hà Thành đang trong tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan'. Nhà đầu tư kiệt vốn đã sang nhượng dự án cho doanh nghiệp khác để kiếm lời. Người dân trong vùng nói: Từ ngày doanh nghiệp lấy đất, chỉ thấy tập trung phá rừng dương ven biển. Hầu hết, các tiểu dự án trong khu du lịch hiện nằm chờ vốn. Nhiều hạng mục công trình xây dựng dở dang, xuống cấp. Nhiều diện tích đang bỏ hoang đã biến thành bãi rác thải, gây ô nhiễm môi trường chung quanh. Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Lư Văn Tin cho biết: 'Ðã gần 30 năm, bà con tham gia trồng và bảo vệ rừng ven biển mới có được rừng dương xanh ngắt như thế. Mùa hè du khách các nơi đổ về tắm biển, thưởng thức các món ăn đặc sản và nghỉ mát rất dễ chịu. Ðùng một cái, doanh nghiệp vào đầu tư, cả rừng dương bị chặt hạ, còn lại bãi cát trống trơ, không tiếc sao được. Ðất giao cho doanh nghiệp đã mấy năm rồi mà chỉ xây dựng được vài công trình chẳng ra ngô, ra khoai gì cả. Ngư dân làng chài thất nghiệp, buồn lắm. Chính quyền địa phương giải thích, động viên họ đến nơi ở mới chịu khó làm ăn để nhường đất cho doanh nghiệp kinh doanh phát triển. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư đã được tỉnh cấp phép nhưng triển khai dự án quá chậm. Có dự án kéo dài 3 đến 4 năm, đến nay vẫn chưa triển khai, gây khó khăn cho nhân dân địa phương...

Quá trình thu hút đầu tư phát triển quần thể khu du lịch Mỹ Khê còn nhiều vướng mắc bất cập. Tỉnh Quảng Ngãi cần kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp khó khăn nguồn vốn, khả năng đầu tư công trình chậm, hiệu quả kinh doanh các dịch vụ du lịch thấp; đồng thời đầu tư nâng cấp sớm các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu du lịch. Có như vậy mới đáp ứng nhu cầu của du khách đến Mỹ Khê nghỉ ngơi ngày càng đông.