ND - Khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp (Sóc Trăng) mới có sáu doanh nghiệp chế biến thủy sản, sản xuất hàng gia dụng, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học... hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động, xả thẳng nước thải vào kênh mương chung, gây ô nhiễm cho cả vùng.
Nhiều hộ dân sống dọc tuyến kênh 30-4 và kênh thẻ 25 bên cạnh KCN này cho biết: Mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, mặt nước nổi váng mỡ và các dòng kênh đã bắt đầu có mùi hôi. Anh Danh Dân ở ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú, nhà ở ngay phía sau KCN An Nghiệp cho biết: Các nhà máy xả ra kênh loại chất thải vón cục, nổi trên mặt nước và rất lâu tan, càng lâu ngày càng sẫm mầu và bốc mùi hôi càng nặng.
Ðiều đáng quan tâm là các kênh này lại là nơi cung cấp nước sinh hoạt, không chỉ cho các hộ dân các xã An Hiệp, Phú Tân của huyện Mỹ Tú, mà còn cung cấp nước cho Nhà máy nước Sóc Trăng. Theo anh Lâm Tài ở xã Phú Tân, Mỹ Tú thì: Mỗi lần thấy nước xả ra là không dám lội ngang kênh, vì ngứa. Mình làm ruộng kế bên, bơm nước vô lúa sợ lúa chết hết. Còn chị Phương nhà ở kế bên kênh thì cứ phải chờ nước lớn, nước trong hơn thì mới dám múc lên lu khạp lắng để dùng...
Theo Ban quản lý Dự án các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, hiện sáu nhà máy đi vào hoạt động, nhưng chỉ có hai nhà máy có nguồn nước thải cần xử lý. Ðó là Nhà máy An Phú của Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng có từ 100 đến 150 m3 nước thải/ngày đêm và hiện xả thẳng ra kênh 30-4. Còn công ty TNHH Ngọc Thu có lượng nước thải ít hơn, chỉ từ 40 đến 50 m3/ngày đêm nhưng gây ô nhiễm nặng hơn do mỡ và máu cá trong nguyên liệu chế biến bột cá, thức ăn thủy sản của nhà máy.
Những tảng chất thải vón cục nổi trên mặt nước kênh 30-4 và kênh thẻ 25 được xác định là mỡ cá do Công ty Ngọc Thu xả ra. Sau khi có ý kiến của người dân phản ánh, mới đây, lãnh đạo Ban quản lý các KCN Sóc Trăng đã làm việc với hai nhà máy có nguồn nước thải xả thẳng ra kênh rạch và cả hai nhà máy đã cam kết sẽ đầu tư nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chí cơ bản để hạn chế ô nhiễm ngay trong tháng 10 này.
Trưởng Ban quản lý dự án các KCN tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Ngưng cho biết: Lý do làm cho tiến độ triển khai Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho KCN này chậm, là do vừa phải bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư vừa phải đạt yêu cầu về chất lượng thiết bị, công nghệ... Hiện nay, BQL KCN đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục đầu tư theo hình thức chìa khóa trao tay. Dự kiến cuối tháng 11 tới sẽ khởi công.