Khởi tố vụ “giao con chữa bệnh, nhận lại tro cốt”

NDO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt; đồng thời, khởi tố bị can trong vụ “giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt” chấn động dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Quang và bà Bích. (Ảnh: CTV)
Ông Quang và bà Bích. (Ảnh: CTV)

Chiều 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng về khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (sinh năm 1977, trú tại thành phố Huế; tạm trú thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Đắk Lắk), về hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Hiện Viện đang nghiên cứu hồ sơ, xem xét việc phê chuẩn quyết định khởi tố.

Ông Quang là người bị gia đình ông N.H.N (trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) tố giác vụ việc liên quan đến cái chết chưa rõ nguyên nhân của con trai là bé N.L.M.Q (sinh năm 2019, bị chậm phát triển).

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, đối với đơn tố giác tội phạm của ông N.H.N với nội dung, gia đình ông N.H.N gửi con là cháu Q cho ông Quang chăm sóc, trị bệnh chậm phát triển, nhưng cháu Q tử vong chưa rõ nguyên nhân và bị thiêu bằng than củi.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, đồng thời thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh biết để thực hiện kiểm sát theo quy định.

Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình ông N, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và triệu tập ông Quang để làm việc. Bước đầu, ông Quang khai nhận, cháu Q tử vong do mắc Covid-19 và ông đã thiêu hủy thi thể cháu rồi đưa ra Huế bàn giao cho gia đình ông N.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3/2022, gia đình ông N đưa con vào thành phố Bảo Lộc và ngày 3/3, bàn giao cho ông Quang chăm sóc, trị bệnh chậm phát triển cho cháu Q (có lập giấy ủy quyền nuôi dạy con); chi phí là 200 triệu đồng mỗi tháng, thời gian điều trị từ 2 đến 3 năm.

Gia đình ông N đã đưa trước cho ông Quang 600 triệu đồng.

Đến ngày 8/3, ông N nhận được cuộc gọi của ông Quang báo cháu bé đang mắc Covid-19. Một ngày sau, ông Quang tiếp tục gọi báo cháu Q đã khỏi Covid-19.

Bất ngờ, ngày 27/3, ông Quang gọi điện cho ông N báo là đang ở Huế và hẹn gặp. Sau đó, ông Quang thông báo cháu Q đã tử vong do mắc Covid-19 và cùng một phụ nữ giao hũ đựng tro cốt của cháu Q cho ông N.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa mẫu vật liên quan vụ án đi giám định và tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.