Khởi tố thầy dạy lái để học viên tự điều khiển xe gây chết người

NDO - Sáng 9/9, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với học viên và thầy dạy lái xe, liên quan vụ tai nạn làm tử vong bé gái 5 tuổi tại xã Hải Thanh ngày 11/8.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe đạp khiến bé gái 5 tuổi tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe đạp khiến bé gái 5 tuổi tử vong.

Cụ thể, thầy dạy lái xe là Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu), bị khởi tố về tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự.

Học viên là Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu), bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17 giờ ngày 11/8, cháu N.T.T. (5 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu) được chị họ chở trên xe đạp, di chuyển trong khu dân cư tập trung thuộc địa bàn xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu.

Thời điểm này, xe đạp của hai chị em bị một chiếc xe ô-tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 18A-005.40 đi cùng chiều, tông vào từ phía sau.

Sau va chạm, 2 chị em ngã ra đường. Người chị nhỏm dậy chạy lên vỉa hè, trong khi chiếc ô-tô vẫn tiếp tục di chuyển, đè vào bé gái 5 tuổi khiến cháu tử vong tại chỗ.

Chiếc xe gây tai nạn được xác định là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp nghề Đại Lâm (phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định). Xe gây tai nạn trong quá trình thực hành của học viên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Đinh Công Thành.

Khi xe tập lái làm tử vong bé gái, trên xe có 2 nữ học viên, trong đó người cầm lái là học viên Lê Thị Dung. Cơ quan chức năng xác định tuy đang chịu trách nhiệm hướng dẫn học viên tập lái nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, giáo viên Đinh Công Thành không có mặt trên xe mà đang… ngồi uống nước ở ngoài.