Hai đối tượng trên bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, từ cáo giác tội phạm của công dân, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hà Giang bước đầu làm rõ hai trong nhiều nội dung. Cụ thể, ông Phạm Ngọc Thành đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Lan Anh và bà Trịnh Thu Hương, thủ quỹ, giữ lại một phần trong số tiền Nhà nước và một tổ chức quốc tế hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đi lại, ăn uống trong quá trình khám sàng lọc trong hai năm 2012, 2013.
Cũng trong thời gian này, khi đi mua thiết bị y tế trang bị cho trung tâm, ông Thành và bà Lan Anh đã nâng khống giá trị để bỏ túi hơn 30 triệu đồng.
Qua hai hành vi trên, các đối tượng đã chiếm dụng số tiền lên đến 181.950.000 đồng.
Theo cơ quan điều tra, có thể đây chưa phải là con số cuối cùng vì “chúng tôi chưa kiểm tra tính xác thực của danh sách đối tượng được mời khám sàng lọc. Nhiều khả năng, các đối tượng có thể làm khống, ký khống để nâng số lượng trẻ được hỗ trợ…”, Giám đốc công an tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Hùng nói.
Còn theo người tố cáo, ngoài hai hành vi đã được làm rõ, trong đơn “vẫn còn một số nội dung chưa được kết luận”. Tại thông báo số 09/ CSĐT (PC46) gửi người tố cáo cũng đã xác định “về cơ bản là đúng sự thật”.
Một lãnh đạo ở UBND tỉnh Hà Giang chua xót: "Số tiền bị chiếm dụng tuy không lớn bằng các vụ "đại án", nhưng ảnh hưởng của nó lại rất lớn, làm mất lòng tin của các nhà hảo tâm, làm dư luận có cái nhìn méo mó đến quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, đồng thời gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm, hàng nghìn trẻ khuyết tật trên địa bàn".
Cần hoàn thiện cơ chế giám sát
Theo người tố cáo, từ những tháng đầu năm 2013, cô đã có đơn gửi đến lãnh đạo sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh hà giang, trong đó đề cập đến “sự thiếu minh bạch” của giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang. Và cũng như thông báo số 07/ CQĐT ngày 12-11-2013 của Công an tỉnh Hà Giang nói về sai phạm xảy ra tại Trung tâm, giám đốc sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh đã giấu, không công khai với các đồng chí trong Ban giám đốc, Đảng ủy Sở.
“Đỉnh điểm” của việc bao che cho sai phạm bộc lộ rõ trong buổi làm việc với Phóng viên báo Nhân Dân ngày 4-12-2013- khi ông Lý Quang Thái, Giám đốc Sở xác nhận bản thân ông Thái đã có công văn gửi Công an tỉnh xin tha cho các đối tượng tham ô, và đã được cơ quan công an đồng ý. Cạnh đó, ông Thái còn cho biết sẽ xử lý kỷ luật người tố cáo.
Sau khi báo Nhân Dân điện tử thông tin sự việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm việc xảy ra tại trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh, đồng thời kiểm điểm giám đốc sở lao động, thương binh và xã hộị cùng những người liên quan.
Phản ứng với việc xảy ra tại Trung tâm, và việc làm của lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyết định tạm thời dừng các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em tàn tật trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho đến khi sự việc được giải quyết triệt để.
Và điều cần làm hơn cả, là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần có quy định, hướng dẫn thực hiện việc công khai các khoản hỗ trợ đóng góp của các nhà hảo tâm tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em đường phố, trẻ em tàn tật để cộng đồng, chính quyền cơ sở giám sát. Nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, cơ sở tôn giáo thành lập các trung tâm hỗ trợ, cứu trợ, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em tàn tật ở khắp mọi miền đất nước.
Để lòng nhân ái không bị "rút ruột"
Khởi tố, tạm giam hai đối tượng ăn chặn tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật
Khởi tố vụ án tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang
Chính phủ chỉ đạo giải quyết vụ chiếm dụng tiền trẻ em khuyết tật Hà Giang
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang triệu tập các ngành liên quan
Không khởi tố tham ô là... "góp phần ổn định chính trị địa phương" (?!)