Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, tối 21-3, phát hiện con có vết bầm nơi chân, sáng 22-3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa là mẹ của cháu Trần Phan Đăng Khoa (học sinh lớp 5 tuổi E, Trường mầm non Việt Lào) đưa con đến lớp để “hỏi cho ra nhẽ”. Cho rằng con mình bị giáo sinh thực tập Phan Thị H. (21 tuổi) đã đánh con mình để lại vết bầm nên đã xông vào cầm tóc, kéo giáo sinh H. từ cửa nhà vệ sinh ra đến cuối lớp, vừa kéo vừa lăng nhục và dùng chân đạp sau lưng, mặc dầu giáo sinh này liên tục nói đang mang bầu cũng như được cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh can ngăn, dẫn đến giáo sinh Phan Thị H. đang mang bầu bị ra máu.
Sau đó, giáo sinh H. được nhà trường đưa đi khám và điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Qua khám ban đầu, Trung tâm kết luận có hiện tượng bóc tách nhẹ (biểu hiện dọa sảy thai).
Theo giáo sinh thực tập Phan Thị H., ngoài vết thương trên cơ thể, việc phụ huynh ép quỳ, xin lỗi học sinh là sự làm nhục khiến cô tổn thất tinh thần, xấu hổ với những người chung quanh và với chính những đứa trẻ hàng ngày mình chăm sóc.
Hiện tại, sau một tuần điều trị giáo sinh Phan Thị H. đã xuất viện. Theo cơ quan điều tra: “Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 0% nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, quá trình xác minh, củng cố chứng cứ tài liệu cho thấy, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở để khởi tố bà Nghĩa về tội “Làm nhục người khác”.