Khởi tố nhóm thanh niên sử dụng ma túy, làm lây lan dịch

NDO -

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến nhóm thanh niên trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, rủ nhau qua thị xã Phú Mỹ sử dụng ma túy, làm lây lan dịch bệnh tại địa phương.

Khu vực nhóm thanh niên cư trú tại xã Quảng Thành phải phong tỏa để ngăn dịch lây lan.
Khu vực nhóm thanh niên cư trú tại xã Quảng Thành phải phong tỏa để ngăn dịch lây lan.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, rạng sáng 11/8, Lê Hùng Tài (21 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) đi xe taxi qua thị xã Phú Mỹ thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy cùng với một nhóm nam, nữ khác.

Hai ngày sau, Tài rủ thêm 3 người khác cùng trú tại xã Quảng Thành, gồm: Nguyễn Khoa Hoàng Anh (21 tuổi), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi) và Nguyễn Hòa (19 tuổi) sang thị xã Phú Mỹ để tổ chức “tiệc” ma túy. 3 người này sau đó trở về trong đêm. Riêng Tài đến ngày 16/8 mới trở về nhà. Khi về nhà, Tài có biểu hiện ho, sốt và được gia đình đưa đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hành vi của nhóm thanh niên này xảy ra trong thời gian toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức xác định các đối tượng trên đã tụ tập đông người, sử dụng ma túy nhiều lần, hậu quả làm 3 thôn tại xã Quảng Thành bị phong tỏa, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, làm thiệt hại và làm phát sinh chi phí phòng, chống dịch tại xã Quảng Thành. Do đó, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

 Hiện, các đối tượng liên quan đang được điều trị và cách ly.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan