Khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi

NDO -

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hải Phòng) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoa, sinh năm 1969, nơi cư trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi - nơi xảy ra vụ lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách.
Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi - nơi xảy ra vụ lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách.

Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên là Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi ở tại xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng).

Cùng bị khởi tố với Hoa về Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1990, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Dung nguyên là kế toán Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, tháng 5/2022, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Dung đã lập khống Hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hải Phòng) tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý theo quy định.