Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 2 người chết tại Lâm Đồng

NDO - Xe tải đang đổ đèo Phú Hiệp, huyện Di Linh (Lâm Đồng), bất ngờ lao sang phần đường bên trái và lật nghiêng đè chết 2 người đi xe máy lưu thông chiều ngược lại.
0:00 / 0:00
0:00
Xe tải bất ngờ lao sang phần đường bên trái và lật nghiêng đè chết hai người đi xe máy.
Xe tải bất ngờ lao sang phần đường bên trái và lật nghiêng đè chết hai người đi xe máy.

Chiều 7/9, Công an huyện Di Linh cho biết, vừa tống đạt quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 31/8, ông Phong điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đang đổ đèo Phú Hiệp, thuộc địa phận xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, xe bất ngờ lao sang phần đường bên trái. Sau đó, xe tải bị lật đè trúng xe máy do chị Đinh Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh), chở theo bà Vi Thị Kim Ngọc (58 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe Hoàng Tấn Phong điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan. Lái xe Phong trình bày, do vi phạm an toàn giao thông nên vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ các loại giấy tờ trên.