Khởi tố đối tượng buôn bán rắn hổ mang chúa quý, hiếm ở Đắk Lắk

NDO - Chiều 21/10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phía trước căn nhà số 178-180 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột có hoạt động buôn bán sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
0:00 / 0:00
0:00
Rắn Hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Rắn Hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Từ thông tin của quần chúng cung cấp, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an phường Tân Lợi tiến hành xác minh nguồn tin.

Kết quả, lực lượng Công an phát hiện xe ô-tô nhãn hiệu Mazda, mang biển số 47C- 219.96 do Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Krông Á, huyện M’ Đrắk và Trịnh Thị Cúc sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk điều khiển, đang dừng đỗ phía trước căn nhà số 178 - 180 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi. Lực lượng chức năng Công an thành phố Buôn Ma Thuột thấy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện phía sau thùng xe ô-tô có để 2 bình thủy tinh trong suốt, bên trong mỗi bình thủy tinh có chứa 1 cá thể rắn nghi là loài rắn Hổ chúa thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện có liên quan để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành trưng cầu Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giám định 2 cá thể rắn trên.

Kết luận giám định là loài rắn Hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, thuộc lớp bò sát, có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trên cơ sở kết luận giám định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Cúc về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.