Khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo

Ngày 24/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu.

Theo hồ sơ điều tra, căn cứ kết quả điều tra, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tài liệu xác định, từ ngày 22/5/2019 đến ngày 17/9/2019, Lê Ngọc Hậu (khi đó là Giám đốc Trung tâm) đã thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn, lập khống 6 hợp đồng thuê 6 thiết bị đào tạo nghề, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 252,3 triệu đồng, trục lợi số tiền 154,6 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Trước đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh lĩnh vực giáo dục-đào tạo nghề, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp Ea H’leo giai đoạn 2019-2020 do ông Lê Ngọc Hậu làm Giám đốc có nhiều sai phạm trong hoạt động đào tạo nghề thường xuyên cho lao động nông thôn như: thực hiện không đúng quy định về đấu thầu thuê máy móc, thiết bị phục vụ học viên thực hành; kê khống trang thiết bị trên hợp đồng thuê phục vụ các lớp đào tạo nghề; cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề cho giáo viên của Trung tâm để hợp thức hóa cho việc mở các lớp đào tạo nghề; giáo viên đứng lớp không đủ điều kiện giảng dạy các lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn...

img-035-5976.jpg
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu.

Sau khi thu thập và xác minh thông tin, tài liệu xác định có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan…

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do việc thu thập tài liệu kéo dài, nhiều chứng cứ cần thời gian xác minh. Bên cạnh đó, bị can Hậu được cho là đã liên tục gửi đơn tố cáo, kiến nghị đến nhiều cấp, nhiều ngành, không có thái độ hợp tác cơ quan Công an, đồng thời đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm tác động dư luận gây nhiễu quá trình xác minh, đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu…

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm