Khởi tố ba bị can chém chết người

NDO -

Ngày 21-8, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Phạm Văn Kiên (26 tuổi) và Đinh Văn Hai (26 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), Hoàng Quang Nam (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa), để điều tra về tội “giết người”.
 

Các bị can bị khởi tố.
Các bị can bị khởi tố.

Thông tin ban đầu, bị can Hai và Kiên làm tại một tiệm cầm đồ trên đường Đoàn Thị Điểm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Nam làm tại một khách sạn trên địa bàn TP Đà Lạt. Tối 14-8, Nguyễn Tiến Bảo Huân (26 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), điều khiển xe máy chở người bạn tên Bôn đến tiệm cầm đồ, nơi Hai và Kiên làm việc, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Huân và Bôn bị nhóm bị can trên dùng dao, rựa tấn công. Hậu quả, Bôn bị thương ở chân, Huân bị chấn thương vùng đầu, gãy xương sườn, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong ngày 15-8.

Trước đó, Huân có người bạn tên Long mang giấy tờ xe máy đến vay “nóng” 10 triệu đồng ở tiệm cầm đồ trên đường Đoàn Thị Điểm, TP Đà Lạt. Trên giấy biên nhận cầm đồ, Long ghi số điện thoại của Huân. Do Long không trả tiền lãi nên nhóm của Hai liên tục gọi cho Huân, yêu cầu Long đưa xe máy đến viết giấy bán xe để trừ nợ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã truy xét và bắt giữ Hai khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai. Kiên và Nam sau đó ra trình diện cơ quan điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.