Ngày 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên tổ chức Hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, dù bức tranh kinh tế 4 tháng năm 2026 nhiều điểm sáng nhưng môi trường kinh doanh cũng đang có nhiều dấu hiệu đáng lo.
Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn rất lớn, đã có 108.885 doanh nghiệp không trụ nổi, rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2025.
Đặc biệt trong đó, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh , tới 15.190 doanh nghiệp, tăng 98,7%, tập trung chủ yếu ở quy mô dưới 10 tỷ đồng và thời gian hoạt động dưới 5 năm.
Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ áp lực lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đầu năm đã tăng 3,99%; lạm phát cơ bản bình quân tăng 3,89% so cùng kỳ năm 2025.
Đặt trong bối cảnh này, tiêu dùng nội địa, một trong “tam mã” của tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tiêu dùng nội địa buộc phải bứt lên để trở thành bệ đỡ cho mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.
“Với hơn 100 triệu dân, đóng góp khoảng 62% tăng trưởng GDP hằng năm, thị trường nội địa không chỉ là động lực tăng trưởng quan trọng mà cũng chính dư địa phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn quan trọng hiện nay”, ông Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh.
Để kích cầu tiêu dùng, đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng cần giảm thuế, phí… cho hộ kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh việc chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ niềm tin cho người tiêu dùng.
Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đặt vấn đề, muốn phát triển kinh tế-xã hội, quốc gia nào cũng đặt tầm quan trọng của tiêu dùng lên hàng đầu.
Với Việt Nam, không riêng gì năm nay, từ 2024 đã xuất hiện giảm tỷ lệ tiêu dùng, nay hiện tượng đó trở lại. Hiện tiêu dùng nội địa giảm bởi bị tác động bởi 2 chính sách.
Thứ nhất, chính sách thuế, hóa đơn, kê khai khiến chi phí của hộ kinh doanh, nơi đang giải quyết hàng chục triệu lao động trong nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn.
Chi phí đầu vào tăng khiến không ít doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người lao động, ảnh hưởng đến tiêu dùng.
Thứ hai, tác động kép bởi biến động giá trên thị trường quốc tế. Biến động giá xăng dầu và vật tư khiến giá tất cả mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ bình quân tăng.
Khó khăn tạo nên “làn sóng” thắt lưng buộc bụng của người dân trong chi tiêu và dịch vụ thiết yếu, tác động trực diện vào cung cầu hàng hóa sản xuất.
Theo đó, Tiến sĩ Phạm Viết Thuận đề xuất các cơ quan liên quan có biện pháp tháo gỡ chính sách cho hộ kinh doanh nhằm bình ổn tăng trưởng trong tiêu dùng và dịch vụ.
Cụ thể, cần nghiên cứu giảm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát, kích cầu.
Các dòng thuế cần được xem xét là thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, và các loại phí thu bến bãi cũng cần xem tạm ngưng thu...