Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, nông nghiệp luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Đây không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn là lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội và sinh kế cho hàng chục triệu người dân.
Hiện nay, kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp với cạnh tranh thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị kéo dài và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe. Bối cảnh đó đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững.
Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề then chốt hiện nay là dòng vốn. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu do họ thiếu tài sản bảo đảm, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ và năng lực quản trị tài chính hạn chế. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp luôn đối mặt với rủi ro thiên tai, dịch bệnh cao, chi phí đầu vào tăng mạnh trong khi thị trường đầu ra thiếu ổn định.
Đặc biệt, trong các lĩnh vực như nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn hay ứng dụng công nghệ cao, thời gian đầu tư thường kéo dài và khả năng thu hồi vốn chậm, trong khi nhu cầu vốn lại rất lớn.
Bên cạnh khó khăn về tiếp cận vốn trong nước, hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam còn đang đối mặt với nhiều rủi ro trong giao dịch quốc tế. Trong thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ việc doanh nghiệp Việt Nam bị đối tác nước ngoài chiếm dụng hàng hóa, chậm thanh toán hoặc có dấu hiệu lừa đảo thương mại quốc tế với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Điển hình là vụ việc gần 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy vào năm 2022 có nguy cơ bị mất quyền kiểm soát chứng từ gốc với tổng giá trị hàng hóa hàng chục triệu USD. Một trường hợp khác là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang Pakistan bị đối tác chiếm dụng hàng hóa, gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD.
Những vụ việc trên cho thấy vai trò của các ngân hàng thương mại là vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về thanh toán quốc tế, bảo lãnh tín dụng, xác minh đối tác và phòng ngừa rủi ro.
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam mong muốn hệ thống ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng, mà sẽ trở thành đối tác đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và người nông dân. Kỳ vọng các bên sẽ cùng nhau đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm khơi thông dòng vốn, tăng cường an toàn trong giao dịch quốc tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Tổng hội cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, người nông dân và hệ thống ngân hàng để xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh và hội nhập quốc tế hiệu quả.
Tại diễn đàn, các đại biểu bày tỏ mong muốn Nhà nước và ngân hàng sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt để khơi thông dòng vốn. Việc cung cấp giải pháp tín dụng an toàn, bền vững cho doanh nghiệp và nông dân sẽ góp phần chung tay xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại.
Cũng trong chương trình này, toàn thể đại biểu đã chứng kiến Lễ khởi động Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nhân, doanh nghiệp của ngành nông nghiệp Việt Nam (VARI) và ra mắt Cổng thông tin điện tử www.vari.org.vn.