Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số Tà Đùng

Nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), xã Tà Đùng (Lâm Đồng) từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng, từ trường học đến giao thông. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, tạo nền tảng nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường THCS Phan Chu Trinh được bố trí 5,6 tỷ đồng từ Chương trình 1719 để xây dựng dãy phòng học bộ môn và được trang bị đầy đủ thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.
Trường THCS Phan Chu Trinh được bố trí 5,6 tỷ đồng từ Chương trình 1719 để xây dựng dãy phòng học bộ môn và được trang bị đầy đủ thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Xã Tà Đùng hiện có 21 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 79%. Xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và hạ tầng giao thông, đã từng là những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua Chương trình 1719, bức tranh vùng khó nơi đây đang dần đổi thay theo hướng tích cực.

Một trong những điểm sáng rõ nét là lĩnh vực giáo dục. Những năm trước, Trường THCS Phan Chu Trinh thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi mỗi năm tăng từ 40 đến 50 học sinh. Trong khi đó, cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế, khiến việc tổ chức dạy học, nhất là các môn thực hành nên gặp không ít khó khăn.

Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi nhà trường được bố trí 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 1719 để xây dựng dãy phòng học bộ môn cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ. Đến cuối năm 2025, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong điều kiện dạy và học.

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh Lê Văn Thái cho biết, trước đây, khi chưa có phòng học bộ môn, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức dạy học thực hành và thí nghiệm. Sau khi được Nhà nước đầu tư, các phòng học được xây dựng khang trang, trang thiết bị hiện đại giúp việc giảng dạy hiệu quả hơn rất nhiều.

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán thiếu phòng học, công trình còn tạo nền tảng để nhà trường triển khai đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới. “Hiện nay, nhà trường có gần 400 học sinh, bảo đảm đủ điều kiện học tập theo chương trình mới. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay”, ông Thái nhấn mạnh.

Cùng với giáo dục, lĩnh vực hạ tầng giao thông cũng được ưu tiên đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những tuyến đường đất, đường cấp phối xuống cấp trước đây nay đã dần được thay thế bằng các tuyến đường bê tông, nhựa hóa kiên cố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Điển hình là tuyến đường nối khu dân cư với khu tái định canh Đắk Som. Được xây dựng cách đây hơn 10 năm theo tiêu chuẩn đường cấp phối, tuyến đường này từng xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Từ nguồn vốn 5,8 tỷ đồng của Chương trình 1719, tuyến đường đã được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của hơn 40 hộ dân. Sự thay đổi này không chỉ mang lại thuận lợi trong sinh hoạt, mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất.

bai-124-anh-khoi-sac-ta-dung-1-5694.jpg
Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư mới từ nguồn vốn Chương trình 1719, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Chị H’Măng, một người dân địa phương, phấn khởi cho biết, trước đây, đường đất đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa có khi không thể di chuyển. Nay đường được làm mới, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều, bà con ai cũng vui. Việc đưa đón con cái đến trường cũng dễ dàng hơn trước.

Thực tiễn cho thấy, đầu tư hạ tầng không chỉ là cải thiện điều kiện vật chất mà còn góp phần thay đổi tư duy, tạo niềm tin cho người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi giao thông thuận lợi, giáo dục được nâng cao, cơ hội tiếp cận thị trường, tiếp cận tri thức cũng rộng mở hơn.

Trong giai đoạn vừa qua, xã Tà Đùng đã được phân bổ hơn 62,2 tỷ đồng từ Chương trình 1719. Từ nguồn lực này, địa phương đã triển khai nhiều công trình thiết thực, như xóa 40/46 căn nhà dột nát; nâng cấp toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, bon đạt tỷ lệ 100% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; xây mới và sửa chữa 8 trường học các cấp. Những kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả của chương trình trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Không còn là những con đường lầy lội, những lớp học tạm bợ, Tà Đùng hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn.

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình 1719, đã tạo ra động lực quan trọng cho địa phương. “Chương trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng khó, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”, ông Đại khẳng định.

Đáng chú ý, hiệu quả của chương trình còn thể hiện rõ ở sự cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hơn 7% mỗi năm.

Có thể thấy, việc đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm vào hạ tầng thiết yếu đã tạo ra “đòn bẩy” quan trọng, giúp địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng xa với các khu vực khác, mở ra cánh cửa phát triển, mang lại niềm tin và kỳ vọng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên hành trình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tà Đùng vẫn còn không ít thách thức phía trước. Nhu cầu đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sinh kế bền vững cho người dân vẫn còn rất lớn. Điều này đòi hỏi sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đồng thời phát huy nội lực của chính địa phương.

Có thể bạn quan tâm