Khơi mở khả năng tiềm ẩn của con người

"Nhiều tiềm năng chưa thể giải thích được bằng tri thức khoa học hiện thời", Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nói, "Cần cố gắng thu thập thật nhiều và thống kê một cách hệ thống các hiện tượng đó".

Tại hội thảo kéo dài hai ngày, từ 12 đến 13-11, tổ chức ở Bệnh viện đa khoa Bảo Long (Đồng Mô, Hoà Lạc, tỉnh Hà Tây), hơn 20 báo cáo khoa học đem đến những thông tin bất ngờ từ những thu nhận bước đầu trong việc ứng dụng khả năng tiềm ẩn của con người vào một số lĩnh vực của đời sống. Điều đáng chú ý là những ứng dụng kỳ diệu này thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam lại làm "phát lộ" thực tế là  Việt Nam bị tụt hậu so với các nước về lĩnh vực khoa học phi truyền thống.

Một trong những ứng dụng đáng chú ý nhất là dùng nhân điện, hay theo thuật ngữ truyền thống là năng lượng sinh học, để tạo ra giống lúa không cần bón phân hoá học hay thuốc bảo vệ thực vật. Giống lúa được nhân điện (truyền năng lượng sinh học) không những cho năng suất và chất lượng gạo không thua kém giống lúa tạo ra theo cách truyền thống mà, tuyệt vời nhất, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm bản thân sản phẩm là gạo bởi phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam và Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch âm thầm trồng thử nhóm giống lúa này từ chỗ chỉ trên 2m2 lên đến 22.594m2 tại nhiều địa phương khác nhau trong gần hai năm qua. Gần 100 đại biểu dự hội nghị thưởng thức bữa cơm trưa thứ bảy, 13-11, bằng thứ gạo "nhân điện" tại nhà ăn của Tập đoàn Bảo Long. Ai cũng tràn trề hy vọng đề tài thực tiễn này thực sự giúp khơi mở một giai đoạn mới về nhận thức ở nước ta mà ở đó các tiềm năng mỗi khi chưa giải thích được không còn bị chụp mũ "mê tín dị đoan" như bao lâu nay vẫn xảy ra nữa.

Nhưng chúng ta không phải là nước đi tiên phong trong lĩnh vực này. Trước đó, nước láng giềng Thái-lan tặng một nhà khoa học của ta là GS, TSKH Lê Xuân Tú một nắm thóc giống "nhân điện". Sự kiện diễn ra nhân một hội thảo khoa học tại thủ đô Bangkok, Thái-lan, năm 2003 về việc tiếp nhận và sử dụng năng lượng vũ trụ vào việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người và giúp tăng trưởng cây trồng, vật nuôi.

Báo cáo đáng chú ý khác là những thành công bước đầu của chữa bệnh từ xa theo đúng nghĩa đen chứ không phải hướng dẫn qua ti vi hay điện thoại. Đấy cũng không phải dùng nhân điện trực tiếp đặt lên luân xa của bệnh nhân. Sự đặc biệt của cách chữa này là dùng nhân điện nhưng ở khoảng cách xa hàng cây số thậm chí, hàng chục, hàng trăm km. "Nhà linh trị" chỉ dùng luân xa sáu, tức ý nghĩ, để chữa cho bệnh nhân từ xa.

Chính một thầy thuốc trong ngành y, bác sĩ Lương Đình Du, ghi nhận năm trường hợp rất cụ thể vừa tiến hành ngay trong năm 2004. Cả năm trường hợp này đều cho thấy, nếu kết hợp với các phương pháp điều trị thông thường, hiệu quả rõ rệt hẳn.

Thú vị không kém là trường hợp một phụ nữ bịt kín hai mắt mà vẫn đọc vanh vách toàn bộ chương trình hội thảo. "Con mắt" thứ ba của chị  hoá ra nằm ở vùng trên sống mũi mà các nhà khoa học khẳng định ai cũng có và có khả năng được đánh thức nếu biết luyện tập chứ không nhất thiết phải trải qua biến cố ngẫu nhiên nào. Chỉ tiếc là các nhà nghiên cứu quá đề phòng với những bất trắc có thể xảy ra đối với người đàn bà hiện đang sống ở Hà Nội nên không tiết lộ danh tính và địa chỉ.

GS Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhận xét: "Hột thảo rất bổ ích đối với tôi. Những thông tin trong các báo cáo đúng là vượt quá tầm nhìn của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải có một cách ứng xử khách quan".

Trong số các báo cáo đáng chú ý khác tại hội thảo, có thể kể đến "Tôi mạnh dạn bước vào ngưỡng cửa của thế giới mờ và nghiên cứu khoa học tâm linh như thế nào" của đại tá Lê Thanh Diệu, 55 tuổi Đảng, "Ứng dụng dịch học và cảm xạ để giải quyết các vấn đề con người" của Đỗ Đình Thung, "Ứng dụng dịch học trong khoa học hiện đại" của TS Trần Phúc Ánh, "Một vài phong tục truyền thống ở nước ta dưới góc độ tâm linh" của GS, TS Nguyễn Quang Huỳnh, Đại học Bách Khoa, "Khả năng con mắt thứ ba và hy vọng của người khiếm thị của Nguyễn Khắc Minh, "Dịch học với việc giải thích sự thiếu vắng trạng thái xoắn phải của eletron" của Nguyễn Phúc Hồng Dương, "Thực hư nhân tướng và một số chuyện tướng pháp cổ kim" của Vũ Quốc Trung, "Kim tự tháp dịch lý" c ủa Nguyễn Văn Minh, "Từ những chuyện lạ trên VTV3 đến việc nghiên cứu tiềm năng con người trên thế giới và ở nước ta" của Nguyễn Phúc Giác Hải v.v...

Có thể bạn quan tâm