Khởi động Sân chơi "Thiếu niên Việt Nam - Công dân toàn cầu" năm 2023

NDO - Nhằm cụ thể hóa các Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh, thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Anh ngữ OKO phát động Sân chơi “Thiếu niên Việt Nam - Công dân toàn cầu” năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các em nhỏ tại thành phố mang tên Bác tham gia hưởng ứng phát động Sân chơi “Thiếu niên Việt nam - Công dân toàn cầu” năm 2023.
Các em nhỏ tại thành phố mang tên Bác tham gia hưởng ứng phát động Sân chơi “Thiếu niên Việt nam - Công dân toàn cầu” năm 2023.

Sân chơi dành cho đội viên, thiếu niên từ 11-15 tuổi, đang học tập tại các trường trung học cơ sở hoặc bậc trung học cơ sở các trường liên cấp trên cả nước, với thể lệ tham gia sân bằng cách gửi 1 đoạn văn ngắn, ghi hình 1 video clip thuyết trình chia sẻ hiểu biết về khái niệm "công dân toàn cầu" và làm bài đánh giá năng lực ngoại ngữ được thể hiện bằng tiếng Anh.

Sân chơi có ba vòng tranh tài, trong đó, vòng sơ loại diễn ra từ nay đến ngày 18/2/2024; vòng bán kết từ ngày 28/2 đến 28/3/2024; vòng chung kết toàn quốc dự kiến triển khai vào tháng 5/2024 tại tỉnh Bình Định.

Tại chương trình, sau khi tiến hành nghi thức khởi động Sân chơi “Thiếu niên Việt Nam - công dân toàn cầu” năm 2023, các em nhỏ tại thành phố mang tên Bác đã hưởng ứng sân chơi với những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang web chính thức của Sân chơi tại địa chỉ: https://sanchoicongdantoancau.com.

Khởi động Sân chơi "Thiếu niên Việt Nam - Công dân toàn cầu" năm 2023 ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (ở giữa) và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, thiếu niên thực hiện nghi lễ phát động Sân chơi.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân, thời gian qua, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động và chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ dành riêng cho thiếu nhi.

Tiêu biểu, có thể kể đến Trại hè Anh ngữ, Trại hè Quốc tế thiếu nhi, Liên hoan Thiếu nhi các nước Asean, Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; các cuộc thi Trạng nguyên tiếng Anh, Tiếng Anh trực tuyến dành cho cán bộ chỉ huy Đội, Hùng biện tiếng Anh, Hát tiếng Anh; các Sân chơi “Chúng em hội nhập”, “Bản sắc Asean”, “Đọc sách Tiếng Anh”, “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”

Việc tổ chức Sân chơi “Thiếu niên Việt Nam - Công dân toàn cầu” là mong muốn khơi dậy, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế cho thiếu niên; thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với các nước; tạo động lực học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đối với mỗi thiếu niên.