Khơi dậy khát vọng của tuổi trẻ Hà Nam

NDO - Ngày 22/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham gia của 205 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 36 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam đã có bước phát triển mới, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam. Tỉnh Đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được đẩy mạnh, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện.

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027, xác định chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam là tỉnh phát triển khá trong cụm đồng bằng Bắc Bộ”.

Đại hội cũng thống nhất 14 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn và thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Đồng thời đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng; xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp; lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên.

Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp thành những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao để triển khai, thực hiện. Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là: Hỗ trợ thanh niên “khởi nghiệp”, “lập nghiệp”, phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng đô thị văn minh; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; phòng, chống dịch bệnh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Các cấp bộ Đoàn, hội, đội trong tỉnh cần tích cực đổi mới nội dung và đa dạng về hình thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở; gắn với địa bàn, sát với thanh thiếu niên với các hoạt động thiết thực, phù hợp, đổi mới và bổ ích. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên “khởi nghiệp”, “lập nghiệp”. Trong đó, chú trọng việc định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị... để có thêm nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 đồng chí và bầu 10 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027.